GM báo lỗi hơn 100.000 xe Beat tại Ấn Độ để thay thế chân côn

Chi nhánh của hãng sản xuất xe hơi khổng lồ Mỹ GM tại Ấn Độ quyết định sẽ báo lỗi hơn 100.000 xe Beat sử dụng động cơ diesel để thay thế chân côn của xe bị lỗi.
GM báo lỗi hơn 100.000 xe Beat tại Ấn Độ để thay thế chân côn ảnh 1Các xe ôtô hiệu Chevrolet bày bán tại San Leandro, bang California, Mỹ ngày 15/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chi nhánh của hãng sản xuất xe hơi khổng lồ Mỹ GM tại Ấn Độ quyết định sẽ báo lỗi hơn 100.000 xe Beat sử dụng động cơ diesel để thay thế chân côn của xe bị lỗi.

Những xe này được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12/2010-7/2014.

Chi nhánh trên cho biết sẽ kiểm tra số xe này và nếu cần thiết sẽ thay thế chân côn cho 101.597 chiếc Chevrolet Beat chạy bằng động cơ diesel.

Tuyên bố của hãng cho biết GM đã bắt đầu thông báo cho các chủ sở hữu xe Beat nói trên để họ đưa xe đến 248 trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Chevrolet trên khắp Ấn Độ kiểm tra.

Cũng theo thông báo này, chân côn của những xe bị báo lỗi dễ bị gãy nếu tiếp tục được sử dụng.

Theo quyết định báo lỗi trên, các xe bị báo lỗi sẽ được sửa chữa miễn phí tại các trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Chevrolet trên khắp Ấn Độ.

Hồi năm 2013, GM cũng phải tiến hành báo lỗi 114.000 chiếc xe Chevrolet Tavera đa dụng được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2005-2013 để xử lý các vấn đề về khí thải và thông số kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục