GM cân nhắc chi 1 tỷ USD để làm mới trung tâm kỹ thuật

Bloomberg cho biết công tác làm mới trung tâm trên sẽ bao gồm cả việc xây dựng văn phòng cho 2.500 nhân viên mới chuyên về kỹ thuật điện, phát triển phần mềm và công nghệ thông tin của GM.
GM cân nhắc chi 1 tỷ USD để làm mới trung tâm kỹ thuật ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin Bloomberg cho biết hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ đang cân nhắc kế hoạch chi tới 1 tỷ USD để làm mới Trung tâm kỹ thuật của mình ở gần thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) trong bối cảnh trung tâm này đã hơn 50 năm tuổi.

Bloomberg cho biết công tác làm mới trung tâm trên sẽ bao gồm cả việc xây dựng văn phòng cho 2.500 nhân viên mới chuyên về kỹ thuật điện, phát triển phần mềm và công nghệ thông tin của GM.

Hiện đại diện của phía hãng xe Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Hãng xe Mỹ cũng đang cân nhắc chi 1,3 tỷ USD để mở rộng nhà máy lắp ráp Arlington ở bang Texas để sản xuất được nhiều xe thể thao đa dụng hơn

GM sẽ mở rộng nhà máy này thêm 111.000m2, tạo thêm 589 việc làm. Nhà máy này đang tuyển dụng 4.125 nhân viên, nhiều hơn mức yêu cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục