GM chấm dứt liên doanh với Toyota sau 25 năm

Quyết định của GM là đòn giáng mạnh vào Toyota khi họ đang nỗ lực mở rộng hoạt động tại Mỹ, sau khi thua lỗ lần đầu trong gần 70 năm tồn tại.

Sau 1/4 thế kỷ, "đại gia" ôtô General Motors (GM) của Mỹ vừa quyết định chấm dứt liên doanh New United Manufachturing (NUMMI) với Toyota Motor Corp. của Nhật Bản.

 

Quyết định của GM là một đòn giáng mạnh vào Toyota khi hãng này đang nỗ lực mở rộng hoạt động tại Mỹ, sau khi thua lỗ lần đầu tiên trong gần 70 năm tồn tại trong tài khóa vừa qua.

 

Lãnh đạo Toyota nói rằng quyết định này đã bất ngờ đẩy hãng vào hoàn cảnh rất khó khăn về môi trường kinh doanh cũng như hoạt động sản xuất.

 

Người phát ngôn Toyota, ông Mike Goss cho biết tại xưởng sản xuất của NUMMI ở Fermont thuộc bang CaliforniaGM đã chế tạo loại xe Pontiac Vibe, nhưng chỉ sau 60 ngày đã đình chỉ sản xuất, trong khi Toyota muốn tiếp tục cho xuất xưởng các mẫu xe Corolla và Tacoma. Tương lai của xưởng sản xuất này cho đến nay vẫn chưa rõ.

 

NUMMI được thành lập năm 1984 khi GM muốn tiếp cận các công nghệ mới Toyota, còn phía Nhật Bản muốn thử xem liệu những công nghệ này có thành công tại thị trường Mỹ hay không.

 

Đầu tháng 6 vừa qua, GM đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án quận New York. Sự kiện này đánh dấu vụ phá sản lớn thứ tư trong lịch sử nước Mỹ và làm sụp đổ một trong những biểu tượng công nghiệp của nền kinh tế đầu tàu thế giới này.

 

Tổng giá trị tài sản của GM khi nộp đơn chỉ là 82,3 tỷ USD, trong khi phải gánh các khoản nợ lên tới 172,8 tỷ USD. Đây là bước đầu tiên GM tiến hành trước khi thực hiện kế hoạch tái cơ cấu theo điều luật bảo hộ phá sản, theo đó, thành lập một công ty mới có quy mô nhỏ gọn với khoản đầu tư 30 tỷ USD của Bộ Tài chính Mỹ./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục