GM đầu tư 1 tỷ USD mở rộng trung tâm công nghệ ở Michigan

Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ vừa tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD để mở rộng và làm mới trung tâm kỹ thuật 60 năm tuổi của mình đặt tại Warren, bang Michigan.
GM đầu tư 1 tỷ USD mở rộng trung tâm công nghệ ở Michigan ảnh 1GM tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD để mở rộng và làm mới trung tâm kỹ thuật tại Warren, bang Michigan.

Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ vừa tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD để mở rộng và làm mới trung tâm kỹ thuật 60 năm tuổi của mình đặt tại Warren, bang Michigan.

Hãng xe Mỹ cho hay khoản đầu tư này sẽ tạo ra khoảng 2.600 việc làm ở những lĩnh vực chủ chốt, trong đó có phần cơ khí của sản phẩm, công nghệ thông tin và thiết kế.

Khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật trên hiện có hơn 19.000 nhân viên và đang là trung tâm đầu não trong các nỗ lực về kỹ thuật của GM kể từ khi nó khánh thành năm 1956. Trung tâm nằm ở ngay phía Bắc Detroit này có 38 tòa nhà, các hồ và bể bơi cũng như nơi đỗ xe rộng rãi.

Người đứng đầu Warren Jim Fouts cho hay: “Tôi rất phấn khởi khi GM đầu tư khoản tiền trên vào Trung tâm Kỹ thuật ở Warren. Điều này có nghĩa lại có thêm nhiều việc làm và doanh thu mới.”

GM cho hay dự án cải tạo trên sẽ được triển khai trong tháng này và được tiến hành tới năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục