GM kỳ vọng sẽ thu được 13 tỷ USD từ bán cổ phiếu

Các giới chức của GM hy vọng kế hoạch bán cổ phiếu ra công chúng trong tháng này của công ty sẽ thu được khoảng 13 tỷ USD.
Công ty sản xuất ôtô lớn thứ nhì thế giới General Motors (GM) có kế hoạch bán cổ phiếu ra công chúng trong tháng này, một động thái nhằm giảm bớt số cổ phần mà chính phủ Mỹ đang sở hữu trong GM xuống chỉ còn dưới 50%.

Các giới chức của công ty trong tuần này nói rằng họ hy vọng có thể thu được khoảng 13 tỷ USD trong đợt bán cổ phiếu IPO vào ngày 18/11 tới đây.

Khối lượng này sẽ bao gồm 10,6 tỷ từ cổ phiếu phổ thông và 2 tới 3 tỷ từ cổ phiếu ưu đãi có cổ tức.

Trong thời gian xảy ra suy thoái kinh tế cách đây 2 năm, chính phủ Mỹ đã đầu tư 50 tỷ USD vào công ty xe hơi này để giúp họ tiếp tục hoạt động. Vào lúc đó, chính phủ sở hữu 61% cổ phần của GM, tỷ lệ này sẽ có thể giảm xuống còn 43% sau khi bán cổ phiếu.

Các giới chức GM nói 365 triệu cổ phiếu của công ty sẽ được bán ra cho công chúng, với giá dự kiến từ 26 tới 29 USD/cổ phiếu.

GM bán được 6,5 triệu xe trong năm 2009, chỉ đứng sau Toyota khi hãng xe của Nhật Bản này bán được 7,2 triệu chiếc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục