GM nên cảnh báo người có xe bị báo lỗi không nên lái xe

Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Blumenthal hối thúc GM nên lập tức cảnh báo cho người mua xe không nên lái xe của hãng này đang nằm trong diện bị báo lỗi.
GM nên cảnh báo người có xe bị báo lỗi không nên lái xe ảnh 1Mẫu Chevrolet Cobalt đời 2005. (Nguồn: General Motors)

Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Blumenthal vừa cho biết hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ nên ngay lập tức cảnh báo cho người mua xe không nên lái những chiếc xe do hãng xe này sản xuất đang nằm trong diện bị báo lỗi khiến cho động cơ của xe và túi khí không hoạt động khi xe đang lưu hành.

Trong thư gửi quan chức điều hành cấp cao của GM Mary Barra, Blumenthal - Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ của bang Connecticut viết: “Tôi hối thúc bà đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với những người lái xe bị báo lỗi về nguy cơ mà họ đang phải đối diện, trong đó có cảnh báo không nên lái những chiếc xe này. Cảnh báo này nên được đưa ra càng sớm càng tốt, nên trước khi bà có phiên điều trần trước tiểu ban trên.”

Ông Blumenthal cùng với Thượng nghị sỹ Edward Markey của bang Massachusetts cũng đã đưa ra một dự luật nhằm cải thiện việc báo cáo về vấn đề an toàn của xe.

Dự luật này sẽ yêu cầu các hãng xe cung cấp thêm thông tin về các vụ tai nạn chết người và sẽ giúp cho công chúng tiếp cận tốt hơn các thông tin như vậy.

Ông Blumenthal cũng hối thúc GM bồi thường cho các lái xe và gia đình nạn nhân của các vụ tai nạn liên quan tới lỗi của xe trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục