GM, quân đội Mỹ phát triển công nghệ pin nhiên liệu

Hãng sản xuất xe GM của Mỹ và quân đội Mỹ vừa tuyên bố họ đang mở rộng hợp tác để phát triển công nghệ pin nhiên liệu hydrogen.
Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu, phát triển và kỹ thuật ôtô và xe tăng của quân đội Mỹ (TARDEC) vừa tuyên bố họ đang mở rộng hợp tác để phát triển công nghệ pin nhiên liệu hydrogen.

Trong một tuyên bố, hãng xe Mỹ cho hay hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển để “cùng thử nghiệm nguyên vật liệu và thiết kế liên quan tới pin nhiên liệu hydrogen mới để đánh giá hoạt động và độ bền của pin trước khi lắp ráp chúng vào các hệ thống pin nhiên liệu quy mô đầy đủ.”

GM và TARDEC sẽ cùng phát triển công nghệ đáp ứng cho những yêu cầu của nhau và dự án này dự kiến được triển khai trong thời gian lên tới 5 năm.

Tuyên bố trên được đưa ra sau một tuyên bố tương tự hồi tháng 6 năm nay khi GM và Honda ký một thỏa thuận đối tác lâu dài để cùng phát triển hệ thống pin nhiên liệu thế hệ mới và các công nghệ lưu trữ hydrogen.

GM đang xây dựng một Phòng thí nghiệm phát triển pin nhiên liệu mới ở Pontiac, bang Michigan của Mỹ, nơi phần lớn công việc phát triển pin nhiên liệu được triển khai. Phòng thí nghiệm của TARDEC nằm cách xa đây 32km nên nhiều khả năng sẽ có thể hợp tác hàng ngày được, trong đó có việc chia sẻ vật liệu và số liệu giữa hai địa điểm này.

Phòng thí nghiệm của TARDEC sẽ tạo điều kiện cho phòng thí nghiệm trên thử nghiệm và tích hợp các hệ thống pin nhiên liệu mà họ đang phát triển cho các ứng dụng quân sự trong hơn một thập niên qua.

Quân đội Mỹ đang đánh giá công nghệ pin nhiên liệu của GM để ứng dụng nó cho xe bộ binh và các máy phát điện di động./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục