GM sản xuất mẫu Chevrolet Cruze thế hệ mới ở Mexico

Hãng GM của Mỹ vừa cho biết họ sẽ sản xuất mẫu Chevrolet Cruze compact thế hệ kế tiếp ở Mexico trong bối cảnh các hãng xe đang tìm cách mở rộng ở quốc gia Mỹ Latinh này.
GM sản xuất mẫu Chevrolet Cruze thế hệ mới ở Mexico ảnh 1 Xe Chevrolet Cruze Eco được trưng bày tại trụ sở Hãng General Motors ở bang Detroit, Michigan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ vừa cho biết họ sẽ sản xuất mẫu Chevrolet Cruze compact thế hệ kế tiếp ở Mexico trong bối cảnh các hãng xe đang tìm cách mở rộng ở quốc gia Mỹ Latinh này để tận dụng chi phí nhân công thấp và các thỏa thuận thương mại tự do.

GM sẽ đầu tư 350 triệu USD để sản xuất mẫu Cruze tại nhà máy của hãng đặt tại Coahuila theo như một phần của khoản đầu tư trị giá 5 tỷ USD vào các nhà máy của hãng đặt tại Mexico mà hãng công bố hồi năm ngoái. GM sẽ tiếp tục sản xuất mẫu xe này ở Lordstown, bang Ohio. Cho đến nay, GM mới xác định chỉ có 3 nhà máy sản xuất mẫu Cruze thế hệ kế tiếp, trong đó có nhà máy ở Trung Quốc.

Người phát ngôn của GM ở Mỹ cho biết nhà máy lắp ráp của hãng ở Gunsan, Hàn Quốc, sẽ tiếp tục sản xuất mẫu Cruze thế hệ hiện nay để đáp ứng nhu cầu tại thị trường nội địa và các thị trường xuất khẩu.

Theo như một phần của thỏa thuận mới về lương hồi mùa Hè năm ngoái, GM đã nhất trí sản xuất mẫu Cruze thế hệ kế tiếp này ở Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2017.

Các hãng xe đang chuyển tới Mexico vì chi phí lao động thấp và thị trường này là con đường tiếp cận thị trường Mỹ. Những người thạo tin cho hay hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota đang hoàn tất các kế hoạch xây nhà máy lắp ráp xe du lịch đầu tiên của mình ở Mexico. Trong khi đó, hãng xe Đức Volkswagen mới đây cũng công bố khoản đầu tư 1 tỷ USD vào nhà máy Puebla của hãng này ở đây.

Nữ phát ngôn viên của GM tại Mexico cho hay đây là lần đầu tiên mẫu Cruze được sản xuất ở thị trường này và xe sản xuất tại đây sẽ chủ yếu được cung cấp cho thị trường nội địa. Mẫu Cruze hiện được nhập vào Mexico từ nhà máy của GM ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, người phát ngôn của GM ở Hàn Quốc cho biết động thái này sẽ không tác động lớn tới việc sản xuất mẫu Cruze thế hệ kế tiếp vì lượng xe xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mexico là nhỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục