GM tuyên bố Opel còn thua lỗ ít nhất tới năm 2014

Người đứng đầu hãng GM tại châu Âu cho hay việc thua lỗ của thương hiệu Opel tại Đức sẽ còn kéo dài thêm ít nhất hai năm nữa.
Người đứng đầu hãng sản xuất xe hơi GM tại châu Âu Steve Girsky ngày 13/1 cho biết, việc thua lỗ của thương hiệu xe hơi Opel tại Đức sẽ còn kéo dài thêm ít nhất hai năm nữa và thời gian kéo dài này còn phụ thuộc vào các xu hướng thị trường.

GM hiện là hãng xe sở hữu thương hiệu Opel.

Trả lời phỏng vấn tờ tạp chí Focus, Steve Girsky cho hay: “Chúng tôi sẽ còn nợ nần trong năm 2013 và 2014. Trong năm 2014, hy vọng thua lỗ sẽ ít hơn. Sẽ chỉ cân bằng thu chi trong năm 2015 hoặc 2016, tùy thuộc vào tình hình thị trường.”

GM đã có lúc muốn bán Opel song chưa thực hiện được vì chưa tìm được đối tác mua thích hợp.

Hồi tháng 12/2012, do thị trường xe hơi châu Âu sụt giảm, Opel đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng sản xuất ôtô tại nhà máy Bochum vào năm 2016 nhưng cam kết vẫn duy trì cơ sở này là một trung tâm phân phối phụ tùng.

Opel tuyển dụng 37.400 người ở châu Âu, trong đó có 20.300 người làm việc tại bốn cơ sở tại Đức là Ruesselsheim, Bochum, Eisenach và Kaiserslautern.

Trong một động thái khác, GM cho biết họ sẽ tuyển dụng 1.000 nhân viên công nghệ cao để làm việc tại một trung tâm công nghệ thông tin mới gần Altanta, bang Georgia.

Trước đó, GM đã có các trung tâm công nghệ ở Austin, bang Texas và Warren, bang Michigan./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục