GMC mang phiên bản Yukon, Sierra tới New York

GMC sẽ giới thiệu các phiên bản của mẫu Heritage Edition là Yukon, Yukon XL đời 2012 và Sierra tại triển lãm ở New York vào tuần tới.
GMC là một trong bốn thương hiệu lớn của hãng sản xuất GM ở Mỹ cho đến nay vẫn còn tồn tại để viết tiếp câu chuyện thần tiên, sau khi thương hiệu này phải trải qua quá trình tái cơ cấu năm 2009, qua đó khai tử các dòng xe Pontiac, Hummer và Saturn. Một trong những lý do chính khiến GMC vẫn còn tồn tại là vì trong vài năm qua, đây là thương hiệu xe bán chạy thứ hai của GM sau Chevrolet. Năm nay, GMC kỷ niệm 100 năm thành lập và nhân dịp này, GMC sẽ giới thiệu các phiên bản của mẫu Heritage Edition là Yukon, Yukon XL đời 2012 và Sierra tại triển lãm ôtô quốc tế New York diễn ra vào tuần tới. Phiên bản xe tải Sierra pickup có thảm trải sàn đằng trước và chỗ dựa đầu có hình thêu, tay nắm cửa mạ chrome, gương có thể gập lại, bánh xe 20 inch làm bằng hợp kim, trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ sau, camera phía sau,. Trong khi đó, phiên bản Yukon và Yukon XL Heritage cũng có thảm trải sàn phía trước và chỗ dựa đầu phía trước có hình thêu, ghế bọc da, hàng ghế thứ hai có chỗ dựa đầu, bánh xe 20 inch làm bằng hợp kim.
Các phiên bản xe tải này có ba màu, trong đó có màu Heritage Blue, White Diamond và Onyx Black.

Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị của GMC Tony DiSalle cho hay: “Thương hiệu GMC luôn hướng về phía trước và đây là dịp kỷ niệm 100 năm ngày ra đời cái tên GMC đầy tự hào. Sierra và Yukon là hai cái tên có từ lâu và được biết đến nhiều nhất của chúng tôi.”./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục