Gói con vào túi nhựa rồi chuyển phát nhanh đến trại trẻ mồ côi

Một người phụ nữ trẻ ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị chỉ trích dữ dội sau khi dùng dịch vụ chuyển phát nhanh để đưa đứa con của mình đến trại trẻ mồ côi.
Gói con vào túi nhựa rồi chuyển phát nhanh đến trại trẻ mồ côi ảnh 1(Nguồn: shanghaiist.com)

Một người phụ nữ trẻ ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đã gây sốc sau khi dùng dịch vụ chuyển phát nhanh để đưa đứa con của mình đến trại trẻ mồ côi. 

Báo chí Trung Quốc cho biết, trên đường vận chuyển, người giao hàng đã nghe thấy tiếng khóc phát ra từ "gói hàng bí ẩn." Người này đã dừng hành trình và gỡ gói hàng. Anh ta vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một bé gái được bọc trong các lớp túi nhựa màu đen.

Chiều hôm đó, thời tiết ở Phúc Châu rất nóng nực nhưng may mắn em bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

[Kinh hoàng em bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác dưới hầm để xe]

Ngay sau đó người mẹ của đứa trẻ, một phụ nữ 24 tuổi đến từ Tứ Xuyên, đã bị cảnh sát bắt giữ vì bỏ rơi con.

Vụ việc đã nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện được thảo luận nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng kêu gọi nên dành cho người mẹ các hình phạt khắc nghiệt nhất.

"Thật là một bà mẹ độc ác, vô tâm. Người ta nên bọc cô ta trong túi nhựa đen và để cô ta nằm dưới ánh nắng," một người dùng Weibo đề nghị.

(Nguồn: The Paper)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục