Gợi ý những căn hộ lý tưởng nhất tại Gem Riverside

Gợi ý cho bạn những căn hộ lý tưởng nhất tại Gem Riverside

Nằm tại vị trí trung tâm của dự án Gem Riverside (Quận 2, TP.Hồ Chí Minh), Phân khu Sapphire hội tụ các tiện ích nội khu hiện đại cùng tầm nhìn hướng ra không gian xanh tươi và thoáng mát.
Gợi ý cho bạn những căn hộ lý tưởng nhất tại Gem Riverside ảnh 1Căn hộ Penthouse được bố trí ở tầng cao nhất. ( Ảnh minh họa)

Nằm tại vị trí trung tâm của dự án Gem Riverside (Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), phân khu Sapphire hội tụ các tiện ích nội khu hiện đại cùng tầm nhìn hướng ra không gian xanh mát, thoáng rộng - nơi có thể an yên tự tại trải nghiệm từng phút giây của cuộc sống.

Làm thế nào để hàng chọn lựa được một không gian sống đẳng cấp, thỏa mãn các nhu cầu về sinh hoạt và đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ, phù hợp với nguồn tài chính hiện có nhưng vẫn thừa hưởng các tiện ích resort ngay giữa trung tâm thành phố như dự án Gem Riverside mang lại? Dưới đây là những gợi ý của Tập đoàn Đất Xanh, chủ đầu tư dự án Gem Riverside.

Căn hộ Penthouse

Những người thành đạt thường quan niệm nhà là nơi tái tạo năng lượng, nơi khởi nguồn sáng tạo và luôn mong muốn tìm một không gian lý tưởng cho riêng mình. Quan điểm này sẽ dễ dàng được đáp ứng tại Gem Riverside với loại hình căn hộ Penthouse, khi thoả mãn được những yêu cầu cao về chất lượng sống, từ không gian sống đến nhu cầu giải trí, thư giãn và nghỉ dưỡng.

Tọa lạc ở lầu trên cùng của các tháp, Penthouse có tầm nhìn góc rộng và bao phủ mọi cảnh vật xung quanh. Đặc biệt, mỗi căn hộ Penthouse có khoảng thông tầng cao đến 5,5 – 5,9m giúp cho mọi không gian trong căn hộ dễ dàng tiếp nhận nguồn ánh sáng tự nhiên tràn qua các ô cửa kính. Cùng với đó, ban công rộng lớn với khung cửa lùa tạo cảm giác như nối liền phòng khách với khung cảnh thiên nhiên bao la bên ngoài.

Vì vậy, ở bất cứ vị trí nào trong căn hộ, dù là phòng khách, phòng ăn, đến phòng làm việc, phòng đọc, phòng ngủ, hay phòng tắm…, gia chủ sẽ luôn được tận hưởng cảm giác hưởng thụ tuyệt đỉnh khi nắm bắt mọi khoảnh khắc của thời gian và trải nghiệm những cung bậc tuyệt vời nhất của sự thư thái, dù đơn giản chỉ là vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh, huyền ảo bên dưới.

Để mang tới sự thỏa mãn tuyệt đối cho khách hàng, trong giai đoạn công bố ra thị trường phân khu Sapphire (tháp 5,6,7,8), Tập đoàn Đất Xanh dành 32 căn hộ penthouse có diện tích từ 107-151m2/căn nhằm giới thiệu tới khách hàng thuộc giới thượng lưu mong muốn tận hưởng mọi giá trị cảm xúc của cuộc sống.

Gợi ý cho bạn những căn hộ lý tưởng nhất tại Gem Riverside ảnh 2Đặc trưng của căn hộ Duplex là có chiều cao thông tầng tạo sự khác biệt trong từng góc nhìn. (Ảnh minh họa)

Căn hộ Duplex

Duplex từ lâu đã trở thành biểu tượng của bất động sản hạng sang và là đối tượng tìm kiếm của những người giàu có. Phân khu Sapphire của dự án Gem Riverside có tổng cộng 14 căn hộ thông tầng Duplex ở tầng thấp nhất của tháp 5 & 7 với diện tích tương đối lớn (từ 129 – 201m2/căn).

Tại khu vực phòng khách, chiều cao thông tầng lên tới 6m với các khung cửa sổ kính mở rộng, mang đến những cảnh quan khác biệt trong từng góc nhìn của căn hộ, được bao bọc trong không gian tràn ngập gió mát trong lành và ánh sáng tự nhiên.

[Phân khu Sapphire "trái tim" thắp sáng Gem Riverside]

Với đặc trưng thiết kế thông tầng lại có diện tích rộng nên gia chủ có thể thiết kế căn Duplex theo phong cách riêng như tầng 1 thường dành cho không gian sinh hoạt chung cho gia đình bao gồm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tầng trên có thể thiết kế thêm 2 phòng ngủ hoặc khu sinh hoạt riêng của chủ nhân, có tầm nhìn thẳng xuống phòng khách và khu sân vườn xanh mát.

Tại Gem Riverside, căn Duplex sẽ mang đến cho gia chủ không gian sống như những căn biệt thự 2 tầng sang trọng dưới mặt đất nhưng lại rất tiện dụng cho các hoạt động sinh hoạt trong gia đình hiện đại.

Gợi ý cho bạn những căn hộ lý tưởng nhất tại Gem Riverside ảnh 3Phòng khách căn hộ 2 phòng ngủ. ( Ảnh minh họa)

Căn hộ điển hình

Phân khu Sapphire bao gồm 64 căn sân vườn ở mặt bằng Sky Garden (lầu 24 và 25) và 963 căn hộ điển hình được bố trí đều ở lầu còn lại của mỗi tháp, được thiết kế từ 1,2 và 3 phòng ngủ với diện tích linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người trẻ độc thân đến vợ chồng trẻ và gia đình nhiều thế hệ.

Trong đó loại căn 1 phòng ngủ có diện tích 49m2/căn, mỗi căn có lô gia riêng với hướng nhìn ra khu vực bờ sông hay tiện ích nội khu. Bên cạnh đó phòng khách được thiết kế liên thông với khu vực phòng ăn và nhà bếp thành một không gian hài hòa, tối đa hóa diện tích sử dụng.

Theo đánh giá, căn hộ 1 phòng ngủ có giá trị tương đối phù hợp với khả năng thanh toán của số đông khách hàng, thích hợp với những người độc thân cần một chốn sống riêng tư, thích sống gần khu vực trung tâm nhưng vẫn tận hưởng được các tiện ích hiện đại và môi trường sống trong lành. Đây cũng là loại căn hộ đặc biệt thu hút khách hàng đầu tư với mục đích cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuê lại.

Trong khi đó, các căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 71m2/căn trở lên lại thích hợp cho khách hàng gia đình, được thiết kế tối ưu với các đường nét kiến trúc được thiết kế tỉ mỉ, tập trung đi sâu vào từng chi tiết đơn giản nhưng mang lại cảm giác sang trọng và hiện đại cho căn hộ.

Đặc biệt, căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 94 – 95m2/căn có sức hấp dẫn mạnh đối với thị trường nhờ sở hữu những đặc điểm nổi bật - nằm tại vị trí căn góc của các tháp. Vì thế các căn hộ này đều có tầm nhìn rộng và khả năng đón nắng đón gió nhiều hơn, mang đến một không gian sống thoải mái cho các thành viên trong gia đình.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục