Goldman Sachs bác cáo buộc liên quan đến với quỹ 1MDB của Malaysia

Hãng tin Bernama cho biết một đại diện của Goldman Sachs đã tuyên bố họ vô tội sau khi các cáo buộc được công bố tại Tòa án tối cao Kuala Lumpur ngày 24/2.
Goldman Sachs bác cáo buộc liên quan đến với quỹ 1MDB của Malaysia ảnh 1(Nguồn: Finews)

Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia ngày 24/2 cho biết, ba chi nhánh của ngân hàng Goldman Sachs đã tuyên bố họ vô tội trước những cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư liên quan đến việc bán trái phiếu trị giá 6,5 tỷ USD mà ngân hàng đầu tư của Mỹ này đã giúp quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) huy động.

Bộ Tư pháp Mỹ ước tính 4,5 tỷ USD đã bị biển thủ từ quỹ 1MDB của Malaysia từ năm 2009-2014, trong đó có một số khoản Goldman Sachs giúp huy động.

Các công tố viên của Malaysia hồi tháng 12/2018 đã khởi tố các chi nhánh của Goldman Sachs ở London (Anh), khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore với cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đưa ra những thông báo không chính xác và bỏ các chi tiết quan trọng liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu của 1MDB.

[Lợi nhuận của Goldman Sachs giảm do kết quả trái chiều ở các lĩnh vực]

Hãng tin Bernama cho biết một đại diện của Goldman Sachs đã tuyên bố họ vô tội sau khi các cáo buộc nói trên được công bố tại Tòa án tối cao Kuala Lumpur ngày 24/2.

Tòa án đã ấn định phiên tòa cho vụ án này vào tháng 11 tới, và quá trình xét xử dự kiến kéo dài đến tháng 4/2021.

Goldman Sachs vẫn kiên quyết bác bỏ các sai phạm, cho rằng một số thành viên nhất định của chính phủ tiền nhiệm và quỹ 1MDB đã nói dối ngân hàng này về việc số tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được sử dụng như thế nào.

Trong khi đó, Malaysia muốn Goldman Sachs bồi thường tới 7,5 tỷ USD cho những dính líu đến 1MDB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục