Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ và châu Âu

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ và châu Âu tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực về kinh tế, khiến các chuyên gia của Goldman Sách hạ dự báo tốc độ tăng trưởng ở những khu vực này.
Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ và châu Âu ảnh 1Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở châu Âu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cảnh báo rằng dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng ở hai bên bờ Đại Tây Dương sẽ tạo thêm nhiều sức ép lên các nền kinh tế lớn trong ngắn hạn.

Trong một thông báo ngày 7/11, một nhóm nghiên cứu do chuyên gia kinh tế Jan Hatzius của Goldman Sachs dẫn đầu đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ và châu Âu. Theo đó, dự báo tăng trưởng quý 1/2021 của Mỹ đã giảm từ 7% xuống 3,5%, trong khi mức tăng trưởng quý 4/2020 của châu Âu giảm từ 9,1% xuống còn 8,7%. Nhóm nghiên cứu cho rằng nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục xấu đi, nguy cơ hạ dự báo tăng trưởng sẽ còn tiếp diễn.

Ông Hatzius cho hay, nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Joe Biden có khả năng sẽ phải làm việc với phe đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ và tìm cách thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.000 tỷ USD, thấp hơn 50% so với con số dự kiến của Goldman Sachs nếu đảng Dân chủ có thể "chiếm ưu thế" ở Thượng viện trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát tại Hạ viện.

Theo Goldman Sachs, gói kích thích này sẽ tạo ra một ít động lực tài chính đối với tăng trưởng của Mỹ trong những quý tới, song điều này vẫn để lại những trở ngại trong ngắn hạn.

Trong khi đó, các biện pháp phong tỏa mới được công bố trên khắp châu Âu trong những tuần gần đây là nguyên nhân khiến Goldman Sachs cắt giảm triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn của khu vực này. Mặc dù các bang và thành phố ở Mỹ chưa đưa ra những hạn chế đi lại nghiêm ngặt ngoài quy định cách ly nhiều ngày đối với những người di chuyển giữa các bang với nhau, song các chuyên gia kinh tế cũng đã có những sự thay đổi trong các dự báo của mình.

[EU hạ dự báo tăng trưởng kinh tế vì làn sóng lây nhiễm COVID-19]

Nhóm nghiên cứu này dự đoán Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ sớm thông qua ít nhất một loại vắcxin ngừa COVID-19 vào tháng 1/2021 và người dân Mỹ sẽ bắt đầu được tiêm phòng vắcxin ngừa COVID-19 trên diện rộng sau đó. Điều này sẽ giúp khôi phục đà tăng trưởng nhanh trong quý 2/2020. 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của ông Hatzius co rằng những dự báo của họ vẫn lạc quan hơn nhiều so với những dự báo khác. Goldman Sachs nhận định tình hình yếu kém hiện này sẽ “nhường chỗ” cho sự phát triển mạnh mẽ hơn khi châu Âu chấm dứt các biện pháp phong tỏa và có vắcxin ngừa COVID-19.

Đối với các quốc gia khác, Goldman Sachs đã gần như giữ nguyên dự báo tăng trưởng cho các nước mới nổi trong giai đoạn 2021-2022, ngoại trừ Trung Quốc do sản lượng kinh tế của nước này đã hồi phục trở lại mức trước đại dịch COVID-19.

Dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2021 của Goldman Sachs hiện ở mức 6%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với những ước tính trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục