Google bán khối Motorola Home với giá 2,35 tỷ USD

Google bán khối Home chuyên phát triển thiết bị bộ giải mã tín hiệu truyền hình của Motorola với giá 2,35 tỷ USD cho công ty ARRIS.
Ngày 19/12, tập đoàn Google đã bán khối Home chuyên phát triển thiết bị bộ giải mã tín hiệu truyền hình (Set-Top Box) của Motorola với giá 2,35 tỷ USD.

Chủ nhân mới của khối Set-Top Box là công ty công nghệ truyền thông băng rộng ARRIS.

Trong thông cáo báo chí, ARRIS cho biết “Google sẽ nhận được 2,05 tỷ USD bằng tiền mặt, và khoảng 300 triệu USD giá trị cổ phiếu ARRIS mà chúng tôi vừa phát hành.”

Sau khi thâu tóm Motorola Mobility, Google tỏ ra không mấy hào hứng với khối Home bởi lĩnh vực sản xuất và bán Set-Top Box không mang lại thành công và cũng không phải trọng tâm của “gã khổng lồ tìm kiếm.”

Gần đây, phía Google phải thừa nhận họ bỏ tiền mua lại Motorola với mục đích chủ yếu chỉ là sở hữu kho bằng sáng chế của công ty di động này thay vì kết hợp Motorola vào khối doanh nghiệp Google để hoạt động trong tương lai./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục