Google chuyển dịch vụ tìm kiếm sang Hongkong

Từ ngày 22/3, Google ngừng việc kiểm duyệt các kết quả tìm kiếm ở Trung Quốc và chuyển hướng các dịch vụ sang máy chủ ở Hongkong.
Mạng tìm kiếm khổng lồ trên Internet - Google tuyên bố đã ngừng việc kiểm duyệt các kết quả tìm kiếm ở Trung Quốc Đại lục từ ngày 22/3 và sẽ chuyển hướng các dịch vụ sang một máy chủ ở Hongkong.

Trên trang blog chính thức của mình, Google cho biết từ nay họ sẽ không kiểm duyệt các dịch vụ và cũng không cho phép ngăn chặn liên tục những trang web như Facebook và YouTube.

Google cho hay việc chuyển hướng sang Hongkong là hoàn toàn hợp pháp, nhưng cũng ý thức rằng làm như vậy, Trung Quốc vẫn có thể ngăn chặn các dịch vụ của họ. Tuy nhiên, họ hy vọng Bắc Kinh tôn trọng quyết định của mình.

Google cho biết vẫn có ý định tiếp tục công việc nghiên cứu và phát triển ở Trung Quốc, đồng thời sẽ vẫn duy trì đội ngũ kinh doanh ở đây.

Phản ứng trước vụ việc này, phía Trung Quốc cho rằng hành động của Google đã “vi phạm những cam kết của họ” và “hoàn toàn sai trái.”

Trong khi đó, Nhà Trắng lại tỏ ý “thất vọng” khi Google và Bắc Kinh không đạt được thỏa thuận về việc này./.
Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục