Google có kế hoạch mở thêm trụ sở tại Anh với 3.000 việc làm mới

Tổng Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho biết Google sẽ mở thêm trụ sở mới tại London, hứa hẹn sẽ tạo thêm khoảng 3.000 việc làm mới đến năm 2020.
Google có kế hoạch mở thêm trụ sở tại Anh với 3.000 việc làm mới ảnh 1Trụ sở của Google khu vực châu Á-Thái Bình Dương đặt tại Singapore mới được khai trương. (Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+)

Ngày 15/11, trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài BBC, Tổng Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho biết Google sẽ mở thêm trụ sở tại London, hứa hẹn sẽ tạo thêm khoảng 3.000 việc làm mới đến năm 2020.

Ông Pichai cho rằng sức hút của thị trường Anh lớn vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của vấn đề Brexit và đây vẫn là một thị trường hấp dẫn để kinh doanh. Theo ông, London là nơi thu hút nhân tài bởi hệ thống giáo dục tuyệt vời tại Anh.

Tuy nhiên, ông Pichai cũng bày tỏ lo lắng nếu việc quản lý người nhập cư có tay nghề cao đến Anh bị kiểm soát chặt.

Việc mở cửa biên giới và tự do dịch chuyển đối với lao động có tay nghề cao vốn là những yếu tố làm nên thành công của ngành công nghệ tại Anh.

Google từ chối đề cập số tiền đầu tư vào Anh, nhưng theo các chuyên gia, việc xây dựng trụ sở và thuê hàng nghìn nhân viên mới ước tính sẽ tiêu tốn 1 tỷ bảng (khoảng 1,24 tỷ USD).

Hiện Google thuê khoảng 4.000 nhân viên làm việc tại Anh, với kế hoạch đầu tư mới này dự kiến sẽ nâng số người làm việc cho Google tại Anh lên tới 7.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục