Google cứng rắn hơn trước đòi hỏi “mở” tài khoản Gmail

Google đã có thái độ cứng rắn hơn nhiều trước những đòi hỏi cung cấp nội dung của tài khoản Gmail từ người dùng cho nhà chức trách.
Trước đây, hãng Google từng dính vào những tranh cãi có liên quan tới việc cung cấp nội dung của tài khoản Gmail từ người dùng cho nhà chức trách.

Tuy nhiên, tới giờ, “gã khổng lồ tìm kiếm” đã có thái độ cứng rắn hơn nhiều trước những đòi hỏi không chính đáng từ phía cảnh sát.

Theo trang Ars Technica thì vừa qua, phát ngôn viên Chris Gaither của Google đã thẳng thắn bày tỏ rằng kể từ giờ, họ yêu cầu nhà chức trách phải có “lệnh tìm kiếm ECPA” từ tòa án thì mới được cung cấp dữ liệu Gmail của người dùng.

Ars Technica chỉ ra rằng đây là một thay đổi rất quan trọng, bởi trước đây, các nhân viên thực thi pháp luật có thể tiếp cận email riêng tư của người dùng Gmail mà không cần tới “trát” ECPA.

Chính việc không có sự ràng buộc nào như vậy đã làm dấy lên mối lo ngại vi phạm quyền riêng tư của mọi người.

Một dẫn chứng gây tranh cãi gần đây là vụ bê bối tình dục của cựu Giám đốc CIA, David Petraeus, khi những email cá nhân “tố” tội ông này đã bị rò rỉ cho các nhà điều tra./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục