Hủy lưu trữ báo chí

Google đã quyết định hủy bỏ dự án lưu trữ báo chí

Tập đoàn Google đã quyết định hủy bỏ dự án lưu trữ báo chí Google News Archives của họ, sau khi số hóa được khoảng 2000 đầu báo.
Mới đây, tập đoàn Google đã quyết định hủy bỏ dự án lưu trữ báo chí Google News Archives của họ, sau khi số hóa được khoảng 2000 đầu báo.

"Gã khổng lồ tìm kiếm" từng hy vọng có thể tạo ra một thư viện số khổng lồ từ các bài báo in, tuy nhiên tới thời điểm này, họ đã thông báo rằng quá trình xử lý dữ liệu sẽ bị dừng hoàn toàn.

Phát ngôn viên của Google cho biết: "Chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với các đối tác báo chí trong dự án của mình, để tạo ra dịch vụ Google News Archives nhằm cung cấp những nội dung báo trong quá khứ cho mọi người tham khảo và phục vụ các hoạt động tìm kiếm trực tuyến. Trong thời gian hoạt động, Google News Archives đã số hóa nội dung của tờ London Advertiser hồi năm 1895, L'Ami du Lecteur, và Milwaukee Sentinel trong giai đoạn từ năm 1910-1995."

"Hiện người dùng vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm các nội dung báo chí đã được số hóa tại địa chỉ http://news.google.com/archivesearch, tuy nhiên chúng tôi sẽ không phát triển thêm bất kỳ tính năng nào nữa cho Google News Archives, và cũng dừng việc bổ sung thêm dữ liệu vào kho nội dung này."

Trong email gửi tới các đối tác báo chí, Google tiết lộ nguyên nhân dẫn tới quyết định trên là để họ tập trung vào những dự án mới có nhiều lợi ích cho nền công nghiệp, như nền tảng Google One Pass cho phép các nhà xuất bản được bán nội dung và kinh doanh thuê bao trực tiếp từ trang của họ./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục