Google đổ 1 tỷ USD để “nâng” Google Play Music

Tập đoàn Google đang lên kế hoạch “bạo chi” với số tiền khổng lồ nhằm đưa dịch vụ Google Play Music của họ tới được đích thành công.
Nguồn thạo tin về ngành công nghiệp âm nhạc Wayne Rosso vừa cho hay tập đoàn Google đang lên kế hoạch “bạo chi” với số tiền khổng lồ nhằm đưa dịch vụ Google Play Music của họ tới được đích thành công.

Gần đây, nhiều nguồn tin đã nói rằng dịch vụ nhạc của Google có dấu hiệu “loạng choạng,” và để mất người dùng hàng tuần.

Chính vì thế, “gã khổng lồ tìm kiếm” quyết tâm thay đổi thực tế này bằng việc tích cực đàm phán với ít nhất là một hãng sản xuất nhạc lớn để có quyền truy cập vào kho nội dung số phong phú của hãng này.

Theo Wayne Rosso, Google đang sẵn sàng bỏ ra hơn 1 tỷ USD cho kế hoạch mới này.

Wayne Rosso cho biết: “Google đang đưa ra lời đề nghị trị giá hơn 1 tỷ USD cho ít nhất là một hãng ghi âm lớn để có quyền cho phép người dùng truy cập vào kho nhạc từ mọi quốc gia, và ở mọi nền tảng khác nhau. Đáng chú ý, số tiền 1 tỷ USD này chiếm tới hơn 6% so với toàn bộ doanh thu của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu trong năm 2011.”

Hiện phía Google chưa có bình luận nào về thông tin trên./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục