Google đối mặt án phạt

Google đối mặt án phạt nặng vì cản trở cuộc điều tra

Google đối mặt với án phạt 25.000 USD vì cản trở cuộc điều tra của nhà chức trách Mỹ đối với bộ sao lưu dữ liệu dự án Street View.
Hãng tin Reuters cho hay tập đoàn Google đang phải đối mặt với án phạt 25.000 USD vì tội cản trở cuộc điều tra của nhà chức trách Mỹ đối với bộ sao lưu dữ liệu thuộc dự án Street View.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) nói rằng Google đã tiến hành sao lưu thông tin cá nhân mà chưa nhận được sự cho phép, đồng thời FCC cũng có bằng chứng cho thấy “gã khổng lồ tìm kiếm” đã cố tình từ chối hợp tác điều tra với FCC.

Trong khi đó, phía Google vẫn chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc trên.

Từ tháng 5/2007 tới tháng 5/2010, “gã khổng lồ tìm kiếm” đã tiến hành sao lưu dữ liệu từ các mạng wifi trên toàn nước Mỹ, cũng như của thế giới để phục vụ cho dự án Street View.

Nhờ có dự án này, người dùng dịch vụ Google Map và Google Earth có thể nhìn các hình ảnh chân thật ở mức “đường phố.”

Tuy nhiên, FCC cáo buộc rằng Google đã thu thập cả mật khẩu, lịch sử duyệt web cùng nhiều dữ liệu cá nhân đặc biệt nhạy cảm khác vốn không cần thiết cho dự án cơ sở dữ liệu định vị của họ.

Hiện nay FCC đang tiến hành điều tra xem “gã khổng lồ tìm kiếm” có vi phạm Đạo luật Truyền thông hay không./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục