Google Earth phát triển Google Ocean

Việc Google Earth phát triển Google Ocean sẽ cho phép người dùng nhìn thấy được hình ảnh mặt đất dưới đại dương.

Việc Google Earth phát triển Google Ocean sẽ cho phép người dùng nhìn thấy được hình ảnh mặt đất dưới đại dương.

Công ty Google đã cập nhật bản đồ thế giới trên hệ thống trực tuyến, đưa thêm vào bản đồ hình thể của 2/3 diện tích trái đất nằm dưới mặt nước, và cung cấp phương pháp theo dõi sự thay đổi của các băng hà và vị trí địa lý theo thời gian.

Google đã dùng những bức ảnh và video về cuộc sống của các loài cá cũng như của các loài thủy sinh khác được National Geographic Society và Google Ocean cung cấp. Trang mạng này giúp người truy cập Internet có thể quan sát mặt đất dưới biển.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí. Theo giám đốc điều hành CNET Dave Camoy, đây là một bước tiến rất lớn và cái chính người dùng hoàn toàn không phải trả tiền.

Tâm lý chung thường cho rằng những dịch vụ cung cấp miễn phí luôn có giới hạn, nhưng bây giờ người dùng có thể nhìn thấy những gì không nằm trên mặt đất, đi xuống đại dương và nhìn thấy những hình ảnh từ vệ tinh và đây mới là yếu tố quan trọng.

Để phát triển Google Ocean, công ty đã dùng thiết bị phát hiện tàu ngầm của hải quân, dữ liệu của hiệp hội đại dương và khí quyển quốc gia, cùng nhiều giữ liệu của các cơ quan khác... để phát triển cho thấy hình ảnh 2/3 diện tích trái đất nằm dưới mặt nước.

Các hình ảnh Google Earth từ vệ tinh trong cùng một địa điểm theo diễn tiến thời gian cho phép con người có thể nhìn thấy sự thay đổi của môi trường.

Cùng lúc, Google cũng đã công bố bản đồ 3 chiều của sao Hỏa, bản đồ dựa theo các hình ảnh vệ tinh và những bức ảnh của xe tự hành trên sao Hỏa gửi về./.

(KH&CN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục