Google mua Motorola

Google thâu tóm Motorola Mobility với 12,5 tỷ USD

"Gã khổng lồ tìm kiếm" Google mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD, tương đương với mức 40 USD cho mỗi cổ phiếu của Motorola.
Hai tập đoàn Google và Motorola Mobility đã thông báo rằng, Google sẽ mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD, tương đương với mức 40 USD cho mỗi cổ phiếu của Motorola.

Thương vụ đình đám trên là một phần quan trọng trong nỗ lực của "gã khổng lồ tìm kiếm" nhằm cạnh tranh với sản phẩm iPhone của Apple.

Có thể hiểu được tại sao Google lại có động thái "mạnh tay" như vậy, bởi trong quý 2 vừa qua, riêng Apple đã chiếm tới 2/3 lợi nhuận của tổng số 8 nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới hiện nay.

Giám đốc điều hành của Google, Larry Page nói rằng với sự bổ sung Motorola Mobility vào đại gia đình Google, họ sẽ có thêm sức mạnh để tạo nên hệ thống sản phẩm chạy nền tảng Android OS đầy sức mạnh.

Theo kế hoạch, thương vụ trên có thể được hoàn tất vào cuối năm 2011 hoặc đầu năm 2012.

Trong khi đó, giới chuyên gia tỏ ra băn khoăn bởi chưa rõ liệu sự kết hợp chiến lược Google-Motorola Mobility có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa Google với các đối tác sử dụng Android khác hay không./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục