"Google ngừng hoạt động ở Trung Quốc là sai lầm"

Trung Quốc cho rằng hành động chuyển dịch vụ tìm kiếm sang Hongkong của tập đoàn Google là vi phạm cam kết và hoàn toàn sai lầm.
Tập đoàn Google của Mỹ ngày 22/3 thông báo ngừng dịch vụ tìm kiếm trên mạng "google.cn" và chuyển dịch vụ này sang một địa chỉ ở đặc khu hành chính Hongkong, Trung Quốc, một hành động mà Bắc Kinh coi là vi phạm cam kết và hoàn toàn sai lầm.

Trên trang web googleblog.blogspot.com, Google thông báo ngừng dịch vụ tìm kiếm - Google Search, Google News và Google Images - trên google.cn. Việc truy cập đến địa chỉ google.cn được chuyển đến địa chỉ google.com.hk ở Hongkong.

Phản ứng về quyết định trên của Google, một quan chức phụ trách Cục Quản lý Internet thuộc Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Quốc tuyên bố việc Google ngừng trang tìm kiếm google.cn đã "vi phạm các cam kết bằng văn bản do chính hãng này đưa ra khi gia nhập thị trường Trung Quốc," đồng thời khẳng định Google "hoàn toàn sai lầm" khi ngừng hoạt động tìm kiếm bằng tiếng Trung cũng như sai lầm khi cáo buộc rằng các vụ tin tặc nhằm vào Google có xuất xứ từ Trung Quốc.

Phía Trung Quốc và Google đã hai lần tiến hành thương lượng và tại các cuộc thương lượng này, Bắc Kinh đã nêu rõ "vẫn hoanh nghênh Google hoạt động tại Trung Quốc nếu như tập đoàn này sẵn sàng tuân thủ luật pháp của Trung Quốc."

Bắc Kinh cũng một lần nữa nhấn mạnh "tất cả các công ty nước ngoài phải tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc khi hoạt động tại nước này."

Theo tờ Trung Quốc Nhật báo ngày 21/3, các hành động của Google chứng tỏ công ty này đã từ bỏ những nguyên tắc trong kinh doanh của mình và thay vào đó là chính trị hóa hoàn toàn vấn đề thương mại này khi vận động các chính trị gia và các cơ quan Chính phủ Mỹ lên tiếng ủng hộ.

Tiếp theo, Google dọa rút khỏi thị trường Trung Quốc nếu như Bắc Kinh không thỏa hiệp các nguyên tắc Internet.

Cuối cùng, các chính trị gia và các cơ quan Chính phủ Mỹ lên tiếng ủng hộ Google, biến vấn đề này thành "trò hề" trên thế giới. Là một công ty công nghệ cao nổi tiếng về đổi mới, nhưng đường đi của Google đã chệch hướng so với những nguyên tắc mà thế giới đã từng làm.

Bài viết trên Trung Quốc nhật báo nhấn mạnh những hành động chính trị hóa của Google khiến cho người dân nghi ngại liệu công ty này có còn kinh doanh một cách độc lập.

Bất chấp việc Google ngừng trang google.cn, Chính phủ Trung Quốc cam kết tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cho các doanh nghiệp nước ngoài và khẳng định Internet sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh tại nước này.

Trong khi đó, từ Washington, Nhà Trắng bày tỏ sự thất vọng trước việc Google và Bắc Kinh không đạt được thỏa thuận.

Trung Quốc là thị trường trực tuyến lớn nhất trên thế giới và cũng là một trong những thị trường mang lại lợi nhuận lớn cho Google.

Giới phân tích dự đoán Google có thể phải đối mặt với rủi ro về tài chính vì việc đóng cửa trang tìm kiếm google.cn có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của tập đoàn này, đặc biệt trong trường hợp các hoạt động kinh doanh khác của Google tại Trung Quốc gặp khó khăn.

Hơn nữa, việc Google rút khỏi Trung Quốc sẽ giúp các đối thủ của họ như Bing - dịch vụ tìm kiếm trực tuyến của Microsoft và Baidu - trang tìm kiếm thông tin nội địa của Trung Quốc sẽ có cơ hội giành lợi thế tại thị trường đầy tiềm năng này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục