Google “phản pháo” cáo buộc của Brussels về độc quyền

Sau ba lần gia hạn và được yêu cầu giải trình trước ngày 31/8 tới, Google đã gửi một văn bản dày 150 trang giải thích chi tiết về những vấn đề bị cáo buộc.
Google “phản pháo” cáo buộc của Brussels về độc quyền ảnh 1 Biểu tượng của Tập đoàn mạng Google tại trụ sở ở thung lũng Silicon, phía nam San Francisco. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong động thái “phản pháo” chính thức đầu tiên đối với giới chức trách Liên minh châu Âu (EU), Google đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Brussels cho rằng doanh nghiệp của Mỹ này đã vi phạm luật chống độc quyền khi lợi dụng vị thế chi phối trên thị trường để trục lợi.

Sau ba lần gia hạn và được yêu cầu giải trình trước ngày 31/8 tới, Google đã gửi một văn bản dày 150 trang giải thích chi tiết về những vấn đề bị cáo buộc.

Trong văn bản này, Google đã phản bác lời cáo buộc rằng họ đã lợi dụng các lợi thế của mình để thu lợi và cho rằng những cáo buộc đó là không đúng.

Hồi tháng Tư vừa qua, Google đã bị châu Âu cáo buộc lạm dụng vị thế tại châu Âu, nơi Google nắm giữ 90% thị phần trên thị trường công cụ tìm kiếm trực tuyến, tức cao hơn cả Mỹ, địa bàn Google chiếm 76% thị phần.

Google được hãng tin AFP dẫn lời nói rằng công cụ tìm kiếm của họ đã mang đến cơ hội có thêm nhiều người chơi và nguồn vốn đầu tư mới, góp phần giúp khách hàng mở rộng sự lựa chọn.

Các cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại rằng các đối thủ cạnh tranh của Google, như TripAdvisor hay Yelp, có thể bị "bót nghẹt" bởi sự thống lĩnh của Google trên thị trường trực tuyến.

Nếu bị kết luận vi phạm, theo luật lệ của EU, Google có thể phải đối mặt với mức án phạt ước lên tới 10% doanh thu hàng năm của họ.

Trong năm 2014, doanh thu của Google đạt 66 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục