Google tìm kiếm trên TV

Google thực hiện dịch vụ tìm kiếm trên tivi ở Mỹ

Gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm trên mạng Google cho biết sẽ khởi động dịch vụ tìm kiếm trên TV ở Mỹ bắt đầu vào mùa Thu.
Gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm trên mạng Google Inc ngày 7/9 cho biết sẽ khởi động dịch vụ tìm kiếm trên TV  tại Mỹ bắt đầu vào mùa Thu này và sẽ mở rộng ra toàn cầu vào năm tới.

Phát biểu với các phóng viên nhân dịp hội chợ thương mại điện tử tiêu dùng tổ chức ở Berlin, Đức, Tổng giám đốc điều hành của Google, ông Eric Schmidt, nói rằng dịch vụ này, mà sẽ cho phép người sử dụng lướt mạng trên tivi, được cung cấp miễn phí.

Ông Schidt cũng cho biết Google sẽ phối hợp với các nhà sản xuất chương trình cũng như những nhà sản xuất điện tử để sớm đưa dịch vụ này tới người sử dụng.

Tuần trước, hãng điện tử Sony của Nhật Bản nói rằng hãng này đã nhất trí cho phép cài đặt dịch vụ Google TV trên các tivi do hãng này sản xuất, trong khi hãng Samsung của Hàn Quốc nói rằng đang cân nhắc sử dụng dịch vụ này.

Google TV là một dịch vụ thông minh, cho phép người dùng tìm kiếm cả các kênh đang phát trực tiếp trên TV cũng như các nội dung từ các websie, chẳng hạn như YouTube, theo đó, những chiếc tivi đặc biệt hoặc tivi bình thường được kết nối với Google box sẽ cho phép người dùng truy cập web và tải về các ứng dụng.

Trong dự án này, hộp đầu thu tín hiệu và các thiết bị ngoại vi sẽ được phát triển bởi Logitech, còn Intel đảm trách thiết kế bộ vi xử lý. Đồng thời, những chiếc TV thông minh này cũng sẽ là những chiếc máy tính sử dụng hệ điều hành Google Android.

Cũng trong tuần trước, đối thủ của Google là Apple cũng đã tiết lộ sản phẩm Apple TV, cho phép khách hàng xem được các chương trình ti vi cũng như có thể đồng bộ với máy tính để nghe nhạc iTunes, xem hình ảnh và các file video thông qua kết nối không dây wifi.

Điều này báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt đối với thị trường quảng cáo trên tivi toàn cầu trị giá 180 tỷ USD./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục