Google từng kỳ vọng "thái quá" về tablet Android

Trước khi phát hành mẫu tablet Android đầu tiên, Google từng kỳ vọng các đối tác của họ sẽ bán được tới hơn 10 triệu chiếc tablet mỗi năm.
Giới thạo tin vừa cho hay, trước khi phát hành mẫu tablet Android đầu tiên cũng như là hệ điều hành Honeycomb, hãng Google từng kỳ vọng các đối tác của họ sẽ bán được tới hơn 10 triệu chiếc tablet mỗi năm, bắt đầu từ năm 2011.

Nếu đạt được thành tích đó, “gã khổng lồ tìm kiếm” tin rằng máy tính bảng Android sẽ chiếm 1/3 thị trường toàn cầu trong năm 2012.

Những thông tin thú vị trên được tiết lộ trong lời khai của Google tại phiên tòa đang diễn ra, xét xử vụ kiện bằng sáng chế của Oracle nhắm vào “gã khổng lồ tìm kiếm.”

Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách Android Andy Rubin đã đưa ra dự đoán nói trên, dựa vào dữ liệu thị trường máy tính bảng từ hãng tư vấn Morgan Stanley.

Khi đó, Morgan Stanley ước lượng rằng sẽ có tổng cộng 46 triệu chiếc tablet được tiêu thụ trong năm 2012.

Tuy nhiên, cuối cùng thì những dự định của Google về “đế chế máy tính bảng Android” cũng đã không trở thành hiện thực, khi Apple vẫn giữ vững được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của họ trên thị trường, với lượng bán iPad tới hơn 67 triệu chiếc đến nay.

Ngoài ra, Google cũng từng kỳ vọng tablet Android sẽ mang về khoản doanh thu tìm kiếm cho họ là 110 triệu USD trong năm 2011, và 220 triệu USD trong năm 2012./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục