Google không gỡ phim

Google tuyên bố không gỡ phim phỉ báng đạo Hồi

Google tuyên bố từ chối yêu cầu của Nhà Trắng về gỡ bỏ đoạn phim báng bổ đạo Hồi khỏi trang chia sẻ video trực tuyến Youtube.
Hãng AP đưa tin, Google đã từ chối yêu cầu của Nhà Trắng, theo đó muốn hãng sở hữu YouTube này gỡ bỏ đoạn phim báng bổ đạo Hồi khỏi trang chia sẻ video trực tuyến.

Tuy nhiên, Google sẽ hạn chế việc truy cập ở một số nước nhất định (gồm Libya, Ai Cập, Ấn Độ và Indonesia).

Nhà Trắng ngày 14/9 đã yêu cầu YouTube xem xét liệu đoạn video này có vi phạm các điều khoản sử dụng của trang YouTube hay không.

[Người quảng cáo phim về Mohamed lên tiếng xin lỗi]


YouTube cùng ngày đã tuyên bố rằng đoạn video này có thể truy cập rộng rãi trên YouTube và "rõ ràng phù hợp với nguyên tắc của chúng tôi và vì thế sẽ tiếp tục được lưu trên YouTube."

Đoạn phim ngắn phỉ báng đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammad trên đã châm ngòi cho nạn bạo lực nhằm vào các đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông, đồng thời bị cáo buộc góp phần vào vụ bạo lực tại Libya, làm Đại sứ Mỹ cùng ba người Mỹ khác tại đây thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục