Góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Phong trào thi đua lao động sản xuất, kết hợp kinh tế với quốc phòng của các lực lượng vũ trang Quân khu 5 được duy trì thường xuyên, góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
Góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Phong trào thi đua lao động sản xuất, kết hợp kinh tế với quốc phòng của các lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 5 được duy trì thường xuyên; các doanh nghiệp của Quân khu luôn chủ động, khắc phục khó khăn, đứng vững và có hướng phát triển khá tốt.

Tổng doanh thu năm 2014 so với năm 2009 tăng 79%; lợi nhuận tăng 171%; thu nhập bình quân người lao động tăng 72%; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần cùng nhân dân các địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sỹ.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường mối đoàn kết quân dân.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 212 của Đảng ủy Quân khu về chăm sóc sức khỏe bộ đội và xây dựng ngành y trong lực lượng vũ trang Quân khu, đội ngũ y, bác sỹ ở các bệnh viện, trạm xá và các cơ quan, đơn vị đã không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,21%.

Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp cùng địa phương tham gia phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp.

Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, Quân khu đã đầu tư, xây dựng, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ 16 trạm y tế xã, với 978 triệu đồng; hỗ trợ thuốc thiết yếu cho bảy trạm y tế xã với số tiến 108 triệu đồng; tổ chức 74 tổ quân y khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 75.000 lượt người với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng...

Để đạt được sự gắn kết tình quân dân, có thể nói một phần bắt nguồn từ phong trào "Đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ," chính vì vậy đợt sinh hoạt chính trị "Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn," "Thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu học tập và làm theo Bác," "Cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt"...,các đơn vị đã đưa nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và báo cáo kế hoạch phấn đấu trước chi bộ, đảng bộ, quần chúng giám sát và lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng và cán bộ, đảng viên, thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tốt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu trên mọi nhiệm vụ.

Từ cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, biên giới, hải đảo hay trên thao trường luyện tập đến cán bộ, chiến sỹ trên mặt trận giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai... đều cống hiến sức lực, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm quyết tâm bảo vệ vững chắc biên giới, lãnh thổ, biển đảo thân yêu của Tổ quốc và bình yên cho nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục