Góp sức hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Phú Yên

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chia sẻ trong lúc khó khăn này, điều đáng mừng và biểu dương là có nhiều tổ chức thiện nguyện chủ động hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng.
Góp sức hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Phú Yên ảnh 1Ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa (bên trái) trao thư cảm ơn cho Cơ quan TTXVN Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và nhà tài trợ. (Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN)

Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên bùng phát và diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc mới ngày càng tăng, do đó cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc chung tay dập dịch.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã tích cực dành nguồn lực hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ với những khó khăn đó, chiều 2/7, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và nhà tài trợ bà Hoàng Nguyễn Phương Thảo, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng thành phố Tuy Hòa các trang thiết bị phòng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm: hơn 8.000 khẩu trang y tế, găng tay y tế, đồ bảo hộ và 100 bộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa cho biết thành phố Tuy Hòa hiện là “điểm nóng” về dịch COVID-19 khi đã ghi nhận 133 người dương tính với SARS-CoV-2.

[Tăng cường lực lượng hỗ trợ tỉnh Phú Yên đẩy lùi dịch COVID-19] 

Thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, riêng 2 xã Bình Kiến và An Phú phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và hơn 20 khu dân cư bị phong tỏa, có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố được phát hiện ở nơi đông người như chợ, khu công nghiệp...

Vì vậy, việc khoanh vùng, dập dịch tốn thời gian, công sức, chi phí, trong khi đó nguồn vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch còn thiếu. Sự hỗ trợ kịp thời của Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và các nhà tài trợ đã góp phần tăng thêm nguồn lực để địa phương sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Ngoài hàng hóa là vật tư y tế, thành phố Tuy Hòa đã tiếp nhận được hơn 1,2 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều tổ chức chính trị, xã hội đoàn thể và tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh Phú Yên đã đến tận các khu vực bị phong tỏa, khu cách ly để trao lương thực, thực phẩm cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chia sẻ trong lúc khó khăn này, điều đáng mừng và biểu dương là có nhiều tổ chức thiện nguyện chủ động hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” mong rằng sẽ có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục