Góp ý đề án xây Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam sẽ được xây dựng trên diện tích 39ha với nhiều hạng mục công trình, dự kiến khánh thành năm 2020.
Sáng 3/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội thảo Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các nhà khoa học; nhà sử học; nhà quản lý và cán bộ các bảo tàng trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của quân đội nghỉ hưu.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, chủ trì buổi hội thảo.

Nội dung cơ bản của đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam gồm 11 phần. Diện tích đất xây dựng bảo tàng là 39ha với các hạng mục công trình như tòa nhà chính, các tòa nhà khác, không gian ngoài các tòa nhà...

Các ý kiến tham luận tại hội thảo cơ bản nhất trí cao với các nội dung đề án.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất, với công trình quy mô lớn nên tổ chức mời chuyên gia thiết kế nước ngoài tham gia; tổ chức phân bố hợp lý bố cục khu trưng bày cả trong nhà, ngoài trời, đảm bảo được các chức năng của một bảo tàng hiện đại là chức năng khoa học, chức năng tuyên truyền, giáo dục và chức năng hưởng thụ văn hóa.

Về phần trưng bày, nhiều ý kiến cho rằng các nội dung tại bảo tàng nên có thêm các chuyên đề: Nghĩa tình Quân-dân; phòng trưng bày Tổ quốc vinh danh với các vị tướng lĩnh, lãnh tụ có công với đất nước qua các thời kỳ; tổ chức đi trước, đón đầu trong việc đào tạo nhân lực có trình độ để vận hành một bảo tàng hiện đại...

Dự án xác định tiến độ và nội dung công việc lớn xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam qua 3 bước: chuẩn bị đầu tư (2011-2013); xây dựng công trình (2014-2017); tổ chức trưng bày và khánh thành (2018-2020)./.

Ông Quốc Chính (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục