Gorbachev lên tiếng về cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Ngày 14/3, Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã lên tiếng về tình hình khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.
Gorbachev lên tiếng về cuộc khủng hoảng ở Ukraine ảnh 1Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. (Nguồn: AP)

Theo Itar-Tass, ngày 14/3, Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã lên tiếng về tình hình khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Theo đó, cựu lãnh đạo Liên Xô mong muốn một giải pháp được cả người dân Nga và Ukraine chấp nhận, đồng thời sẽ ngăn chặn được cuộc chiến tranh lạnh mới.

Trong bức thư vừa được phổ biến trên website cá nhân, ông Gorbachev viết: “Vấn đề chính là ngừng leo thang nguy hiểm, tìm kiếm giải pháp mà sẽ nhận đước sự ủng hộ của công dân Ukraine và Nga, và sẽ ngăn ngừa được cuộc chiến tranh lạnh mới.”

“Hiện nay Tổng thống Nga đang hàng ngày giao tiếp với các nhà lãnh đạo các quốc gia khác, các liên hệ ngoại giao đang được thúc đẩy tích cực,” ông Gorbachev viết trong bức thư.

Cựu Tổng thống đầu tiên của Liên Xô cho rằng, Nga và Ukraine có mối liên hệ chung hàng thế kỷ, trong mọi trường hợp không thể cho phép sự chia rẽ giữa họ. Cần phải giúp người dân đạt được đồng thuận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục