Greenland xác nhận Mỹ bỏ lại vũ khí hạt nhân tại đây

Ngày 12/11, Chính quyền tỉnh tự trị Greenland thuộc Đan Mạch đã xác nhận thông tin do tổ hợp truyền thông BBC của Anh công bố, nói rằng Mỹ bỏ lại một vũ khí hạt nhân dưới lớp băng ở tỉnh này sau vụ rơi máy bay B52 năm 1968.

Ngày 12/11, Chính quyền tỉnh tự trị Greenland  thuộc Đan Mạch đã xác nhận thông tin do tổ hợp truyền thông BBC của Anh công bố, nói rằng Mỹ bỏ lại một vũ khí hạt nhân dưới lớp băng ở tỉnh này sau vụ rơi máy bay B52 năm 1968.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Greenland, ông Per Berthlesen cho biết thông tin trên của BBC "không có gì mới".

Ông khẳng định chính quyền tỉnh Greenland trước đó từng biết rằng người Mỹ đã không tìm thấy một trong số bốn vũ khí hạt nhân trên chiếc máy B52 rơi xuống vùng Greenland.

Ông Berthlesen cũng khẳng định vũ khí hạt nhân này không gây nguy hiểm cho môi trường. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu chính phủ Mỹ và Đan Mạch phải đưa ra ý kiến phản hồi trước thông tin mà BBC đưa ra.

Dựa trên những tài liệu đã được giải mật của Mỹ, BBC ngày 10/11 đưa tin sau nhiều cuộc tìm kiếm, Mỹ vẫn không tìm thấy một vũ khí hạt nhân "mất tích" sau vụ rơi máy bay B52 ngày 21/1/1968 ở vùng biển Greenland.

Chiếc máy bay này nằm trong số những chiếc B52 được trang bị vũ khí hạt nhân mà Mỹ đưa đến căn cứ không quân Thule ở Greenland để sẵn sàng bay thẳng đến thủ đô Mátxcơva của Liên Xô (trước đây) trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ.

Giới chức Mỹ khẳng định 4 đơn vị vũ khí trên đã được hủy bỏ, nhưng các nhà điều tra độc lập cho rằng số lượng mảnh vỡ và bụi phóng xạ tìm thấy tại hiện trường chỉ tương đương 3 đơn vị vũ khí hạt nhân. Vì vậy họ cho rằng vẫn còn một quả bom hạt nhân nằm dưới lớp băng ở Greenland./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục