Gruzia: Chiến dịch bất tuân lệnh Tổng thống

Chiều 10/4, ngay sau khi Tổng thống Gruzia từ chối từ chức trước thời hạn, phe đối lập nước này đã tuyên bố bắt đầu thực hiện chiến dịch toàn quốc bất tuân lệnh Tổng thống Mikhael Saakashvili.

Chiều 10/4, ngay sau khi Tổng thống Gruzia từ chối từ chức trước thời hạn, phe đối lập nước này đã tuyên bố bắt đầu thực hiện chiến dịch toàn quốc bất tuân lệnh Tổng thống Mikhael Saakashvili.

Chiến dịch này bắt đầu từ 18 giờ ngày 10/4 tại 3 địa điểm trong thủ đô Tbilisi gồm trước trụ sở Quốc hội, trước Đài Truyền hình Xã hội và trước Dinh Tổng thống.

Đến 21 giờ cùng ngày, cả ba đoàn biểu tình của phe đối lập với 25 ngàn người tham gia tập trung trước trụ sở Quốc hội để tiếp tục cuộc míttinh phản đối.

Theo kế hoạch, từ ngày 11/4, hành động bất tuân lệnh sẽ được tổ chức hàng ngày từ 15 giờ đến 21 giờ địa phương cũng tại ba địa điểm nêu trên và sẽ mở rộng ra toàn quốc.

Phe đối lập khẳng định hành động bất tuân lệnh sẽ chỉ chấm dứt sau khi Tổng thống Saakashvili chấp nhận từ chức. Một số nhóm biểu tình khác còn tuyên bố không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào trừ khi ông Saakashvili từ chức.

Cả chính phủ và phe đối lập đều cam kết các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình nhưng căng thẳng giữa hai bên đã tăng cao có nguy cơ bùng nổ thành xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Saakashvili vẫn tuyên bố không chấp nhận từ chức trước thời hạn, song ông cho biết sẽ đối thoại với phe đối lập về một loạt vấn đề trong đó có việc cải cách bầu cử và sửa đổi hiến pháp theo đó sẽ tiến hành các cuộc bầu cử trực tiếp đối với thị trưởng và các quan chức thành phố khác.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Gruzia Eka Tkeshelashvili cũng kêu gọi phe đối lập "ngồi lại để đối thoại" và hy vọng những người biểu tình sẽ có cuộc tiếp xúc mang tính xây dựng.

Trước đó, cựu Chủ tịch Quốc hội Gruzia, hiện lãnh đạo Đảng "Phong trào Dân chủ - Gruzia thống nhất", bà Nino Burdjanadze và ông Iraklyi Alasania, cựu Đại diện thường trực của Gruzia tại Liên hợp quốc, hiện lãnh đạo "Liên minh vì Gruzia" đều tuyên bố họ sẵn sàng tranh luận trên truyền hình với Tổng thống Saakashvili nếu cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục