Gruzia: Kiên quyết đòi Tổng thống từ chức

Lãnh đạo phe đối lập ở Gruzia ngày 12/4 tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động phản đối hòa bình cho đến khi Tổng thống đương nhiệm Mikheil Saakashvili từ chức, bởi đây là đòi hỏi của đa số người dân Gruzia.

Lãnh đạo phe đối lập ở Gruzia ngày 12/4 tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động phản đối hòa bình cho đến khi Tổng thống đương nhiệm Mikheil Saakashvili từ chức, bởi đây là đòi hỏi của đa số người dân Gruzia.

Phát biểu trên chương trình truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Xã hội, thủ lĩnh phong trào đối lập hàng đầu của Gruzia "Liên minh vì Gruzia", Iraklyi Alasania nói rằng phe đối lập nước này không mong muốn "một cuộc cách mạng", nhưng quyết tâm bằng áp lực chính trị và các hành động hòa bình đòi bằng được Tổng thống từ chức.

Ông Alasania cho rằng Tổng thống Saakashvili đã đánh mất sự tín nhiệm của đa số người dân và xã hội khi không thực hiện các lời hứa với nhân dân. Theo ông, không thể đưa Gruzia ra khỏi khủng hoảng nếu Tổng thống Saakashvili không từ chức.

Trong khi đó, nguyên Chủ tịch Quốc hội Gruzia Nino Burdjanadze, thủ lĩnh đảng đối lập "Phong trào Dân chủ - Nước Gruzia thống nhất", đã kêu gọi Tổng thống Saakashvili có mặt tại cuộc biểu tình quy mô lớn của phe đối lập, dự kiến diễn ra chiều 12/4, để giải thích cho nhân dân xem "bằng cách nào ông ta lại có thể đánh mất sự ủng hộ to lớn có được 5 năm trước, khi lên cầm quyền, và làm thế nào ông ta đánh mất sự tín nhiệm của nhân dân cũng như của lãnh đạo nhiều nước trên thế giới".

Theo bà Burdjanadze, ông Saakashvili đã đưa đất nước vào ngõ cụt và hiện ông là trở ngại chính đối với sự phát triển của Gruzia.

Bà Burdjanadze cho biết chiều 13/4, phe đối lập tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Tbilisi để yêu cầu Tổng thống Saakashvili từ chức. Phe này dự kiến sẽ thu hút được ít nhất 60-70.000 người tham gia. Ngày 12/4, khoảng vài nghìn người cũng đã tụ tập trước trụ sở Quốc hội đòi ông Saakashvili từ chức.

Trước đó, Tổng thống Saakashvili tuyên bố không có ý định từ chức trước khi kết thúc nhiệm kì vào năm 2013.

Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Gigi Serately, một lãnh đạo đảng cầm quyền, ngày 12/4 tuyên bố chính quyền Gruzia sẵn sàng đối thoại với phe đối lập về mọi vấn đề, trong đó có cả các yêu cầu Tổng thống từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục