Gruzia mở vụ án hình sự đối với cựu Tổng thống Saakashvili

Ông Saakashvili bị cáo buộc vượt quá quyền hạn trong vụ giải tán cuộc biểu tình năm 2007, chiếm dụng một đài truyền hình và tịch thu tài sản của một doanh nhân một cách bất hợp pháp.
Gruzia mở vụ án hình sự đối với cựu Tổng thống Saakashvili ảnh 1Ông Mikhail Saakashvili. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/7, nhà chức trách Gruzia tuyên bố mở vụ án hình sự đối với cựu Tổng thống Mikhail Saakashvili do ông này không hợp tác điều tra các vụ án liên quan trước đây.

Các công tố viên Gruzia đưa ra thông báo trên sau khi ông Saakashvili đã không có mặt theo triệu tập của cơ quan công tố để trả lời thẩm vấn của các nhà điều tra.

Trước đó, ông Saakashvili cũng đã không có mặt theo yêu cầu của nhà chức trách tại các phiên xét xử các đồng minh chính trị của ông.

Ông Saakashvili bị cáo buộc vượt quá quyền hạn trong vụ giải tán cuộc biểu tình năm 2007, chiếm dụng một đài truyền hình và tịch thu tài sản của một doanh nhân một cách bất hợp pháp.

Ông Saakashvili mãn nhiệm tổng thống năm 2013 và ra nước ngoài sinh sống kể từ đó.

Trước đó, ông Vano Merabishvili, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của Tổng thống Saakashvili, đã bị tòa án thành phố Kutaisi kết án 5 năm rưỡi tù giam vì các tội mua chuộc cử tri, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục