Gruzia muốn giúp Nga đảm bảo an ninh Olympic 2014

Ngoại trưởng Gruzia tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga về các vấn đề đảm bảo an ninh cho Đại hội thể thao mùa Đông Sochi 2014.
Gruzia sẵn sàng hợp tác với Nga về các vấn đề đảm bảo an ninh cho Đại hội thể thao mùa Đông Sochi 2014 (Olympic Sochi 2014).

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Gruzia Maya Pandzhikidze đưa ra ngày 3/7 sau khi xuất hiện đoạn băng hình phát trên Internet của thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo cực đoan Doku Umarov kêu gọi một cuộc thánh chiến nhằm vào một loạt mục tiêu của chính phủ Nga, trong đó có cả Olympic mùa Đông Sochi 2014.

Ngoại trưởng Pandzhikidze nhấn mạnh khi tổ chức các sự kiện tầm cỡ như Olympic mùa Đông Sochi 2014 cần phải thực thi những biện pháp an ninh phù hợp để đập tan những nguy cơ rình rập như khủng bố hay các hoạt động phá hoại khác. Do vậy, Gruzia sẵn sàng hợp tác với Nga trong vấn đề này để đảm bảo Đại hội thể thao diễn ra thành công.

Cùng ngày, Thủ tướng Gruzia Bidzina Ivanishvili cũng tuyên bố chính phủ nước này sẽ hỗ trợ tối đa để bảo đảm an ninh và thành công cho Đại hội thể thao mùa Đông Sochi 2014.

Chính phủ Nga dự kiến đầu tư 1.500 tỷ rúp (tương đương 50,2 tỷ USD) để chuẩn bị cho Đại hội thể thao mùa Đông Sochi 2014, trong khi hơn 160.000 người đã đăng ký làm công tác tình nguyện phục vụ Olympic. Đại hội thể thao mùa Đông Sochi 2014 sẽ diễn ra từ ngày 7/2 đến 23/2 năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục