Gruzia yêu cầu Ukraine dẫn độ cựu Tổng thống Saakashvili

Văn phòng Trưởng công tố Gruziayêu cầu các đồng nghiệp Ukraine dẫn độ cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili, người được bổ nhiệm làm Trợ lý tự do của Tổng thống Ukraine.
Gruzia yêu cầu Ukraine dẫn độ cựu Tổng thống Saakashvili ảnh 1Cựu Tổng thống Gruzia Saakashvili. (Nguồn: EPA)

Văn phòng Trưởng công tố Gruzia ngày 17/2 đã yêu cầu các đồng nghiệp Ukraine dẫn độ cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili, người được bổ nhiệm làm Trợ lý tự do của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

 

Đề nghị của Gruzia nêu rõ: "Do (ông) Mikheil Saakashvili bị kết tội ở Gruzia (năm 2014) và bị truy nã ở trong nước, Trưởng công tố Gruzia yêu cầu Tổng công tố Ukraine bắt giữ ông Saakashvili tại Ukraine và dẫn độ về Gruzia. Dù đã có hiệp định dẫn độ giữa 2 nước (trong những năm 1990-2000), phía Ukraine không hợp tác với phía Gruzia trong vấn đề dẫn độ Mikheil Saakashvili và từ chối dẫn độ ông này về Gruzia".

 

Chính quyền Gruzia đã nhiều lần bày tỏ không hài lòng trước việc Kiev cho ông Saakashvili nương náu và che chở cho ông. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của Ukraine vẫn phớt lờ những phản đối này của Tbilisi. Hơn thế, hôm 13/2, cựu Tổng thống Gruzia đã được bổ nhiệm làm trợ lý tự do của Tổng thống Poroshenko.

 

Ngoài ra, ông Saakashvili còn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng cải cách tư vấn quốc tế - cơ quan tham mưu đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Ukraine.

 

Phát biểu trong một chương trình của truyền hình Ukraine hôm 16/2, cựu Tổng thống Gruzia cho biết ông muốn điều phối hoạt động cung cấp vũ khí cho Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục