GTZ và DED giúp người khuyết tật Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án “Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các chiến lược giảm nghèo,” ngày 10/12 tại Hà Nội, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (DED) đã phối hợp cho ra mắt 3 cuốn sổ tay về nâng cao năng lực cho người khuyết tật.

Trong khuôn khổ dự án “Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các chiến lược giảm nghèo,” ngày 10/12 tại Hà Nội, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (DED) đã phối hợp cho ra mắt 3 cuốn sổ tay về nâng cao năng lực cho người khuyết tật.
 
Ngoài 3 cuốn sổ tay, tập truyện ảnh có nhan đề “Từ cách ly đến hòa nhập – Những góc nhìn của những người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa” cũng được ra mắt cùng ngày. Các ấn phẩm trên là thành quả của dự án hợp tác kéo dài hai năm được đồng thực hiện bởi GTZ và DED, hai đơn vị được Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ) uỷ nhiệm.
 
Qua những tấm ảnh và câu chuyện kể về chính cuộc đời mình, những người khuyết tật trong các ấn phẩm này đã mang đến cho người đọc những góc nhìn khác nhau về thế giới, gợi mở cách nhìn nhận mới về vấn đề khuyết tật
 
Cố vấn trưởng của dự án, Ellen Kramer, cho biết, cũng như nhiều người khác, bà hoàn toàn tin rằng người khuyết tật ở bất cứ nơi nào cũng đều có tham vọng và mong được sống một cuộc sống bình thường.
 
Ý tưởng dự án trên bắt nguồn từ một cuốn sách mang tên “Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các chiến lược giảm nghèo” (Making PRSP Inclusive) giới thiệu các phương pháp để hòa nhập quyền và lợi ích của người khuyết tật vào chính sách giảm nghèo. BMZ đã ủy nhiệm cho GTZ thử nghiệm các phương pháp được giới thiệu trong cuốn sách này tại Tanzania, Campuchia và Việt Nam.
 
Tại Việt Nam, phương pháp này được thực hiện thí điểm thông qua dự án của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội với địa phương đầu tiên được chọn là Thanh Hóa./.
 
Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục