Guardian: Anh lên kế hoạch bán vũ khí trong Chiến tranh vùng Vịnh

Tờ The Guardian dẫn nguồn các tài liệu giải mật của cơ quan lưu trữ quốc gia Anh cho biết chính phủ nước này coi việc Iraq xâm nhập Kuwait năm 1990 như là "cơ hội chưa từng thấy" để bán vũ khí.
Guardian: Anh lên kế hoạch bán vũ khí trong Chiến tranh vùng Vịnh ảnh 1Ông Alan Clarke và cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. (Nguồn: Dailymail)

Theo Sputnik, tờ The Guardian dẫn nguồn các tài liệu giải mật của Cơ quan lưu trữ quốc gia Anh cho biết chính phủ nước này coi việc Iraq xâm nhập Kuwait năm 1990 như là "cơ hội chưa từng thấy" để bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh.

Tờ báo nhấn mạnh: "Chính phủ đã cố gắng để được lợi. Chiến tranh là xung lực để bán vũ khí cho khu vực và giúp nuôi dưỡng mối quan hệ bền chặt được tiếp nối cho đến ngày nay."

Tin cho hay, trong số các tài liệu công bố có báo cáo mật của ông Alan Clarke, một quan chức cấp cao phụ trách mua sắm quốc phòng dưới thời cựu Thủ tướng Margaret Thatcher, giải trình về những chuyến đi đến các nước vùng Vịnh.

Ông Clarke cũng cho rằng việc chuyển giao thông tin tình báo cho các nước Vịnh ngay trước chiến tranh năm 1990 chính là công cụ tiếp thị hữu ích đối với ngành công nghiệp vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục