Guardiola hưởng lợi

Guardiola luôn được hưởng lợi từ người tiền nhiệm

Cựu huấn luyện viên Real Madrid Bernd Schuster cho rằng Pep Guardiola luôn được hưởng lợi từ những người tiền nhiệm của mình.
Cựu siêu sao của Barca và tuyển Đức Bernd Schuster đã có lời khen ngợi quyết định bổ nhiệm Guardiola và tin rằng nó sẽ giúp thu hút thêm nhiều tên tuổi tới Đức. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Real Madrid cũng cho rằng nếu Pep thành công thì đó cũng một phần nhờ vào người tiền nhiệm Jupp Heynckes. “Những siêu sao bóng đá hàng đầu sẽ chắc chắn ghi nhận việc một nhân vật tầm cỡ như vậy đã tới Bundesliga. Pep sẽ làm tăng thêm sức hút cho bóng đá Đức.” “Thiên thần tóc vàng” cũng tin rằng đội ngũ mà Pep được thừa hưởng tại Bayern sẽ rất mạnh: “Guardiola không nên quên rằng người tiền nhiệm của ông ấy tại Barca là Rijkaard đã để lại cho ông ấy một đội bóng mạnh. Các cầu thủ như Messi, Puyol, Iniesta, Eto’o và Xavi đã có ở sẵn đó.” “Trường hợp tại Munich lần này cũng sẽ vậy, khi Heynckes sẽ giao cho Pep một đội quân thiện chiến với nền tảng tuyệt vời.” Schuster chưa từng đối đầu với Pep Guardiola bởi khi ông bị Real sa thải chỉ một tuần trước trận "clasico" với Barca của Pep hồi tháng 12/2008. Trong khi đó, Bayern Munich đang rất hi vọng tân huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ sớm thích nghi với cuộc sống tại Đức khi bắt đầu nhậm chức vào mùa hè tới, điều này có thể thấy qua phát ngôn của những quan chức câu lạc bộ, bắt đầu từ việc học tiếng Đức. Karl Heinz Rummenigge, chủ tịch của Bayern đã phủ nhận việc Pep sẽ có mặt tại Munich ngay từ bây giờ đồng thời cho biết “ông ấy sẽ ở lại New York và học tiếng Đức một cách chăm chỉ.” “Ông ấy không muốn can thiệp vào công việc của Jupp Heynckes ở bất cứ phương diện nào trong mùa giải này.” Ông tự tin rằng tân huấn luyện viên của Bayern sẽ sớm thành thạo tiếng Đức khi bắt đầu công việc từ ngày 1 tháng Bảy tới: “Tôi cho rằng khi Pep tới đây, tiếng Đức sẽ không phải một vấn đề.” Theo Rummenigge thì dù cho đang sống tại New York song vị huấn luyện viên từng đưa Barca tới 14 chức vô địch trong khoảng thời gian từ năm 2008 tới 2012 vẫn được thông báo đều đặn về tình hình câu lạc bộ. Vị chủ tịch của Bayern còn cho biết rằng Heynckes đã quyết định sẽ không tiếp tục công việc sau mùa giải này vào Giáng sinh năm ngoái, khiến Bayern lập tức đẩy mạnh đàm phán với Pep. Các hảo thủ của Bayern là Manuel Neuer và Philipp Lahm tỏ ra rất hoan nghênh vị tân huấn luyện viên. Lahm, vốn là đội trưởng tuyển Đức, thậm chí còn tin rằng quyết định của Pep đã phản ánh đẳng cấp của đội bóng. Anh nhận xét về người thầy trong tương lai: “Ông ấy là một HLV trẻ với nhiều tương lai phía trước.” Hôm 15/1, Pep đã xuất hiện trong video kỉ niệm 150 năm thành lập Liên đoàn bóng đá Anh FA và tiết lộ khát khao một ngày nào đó được cầm quân một đội bóng tại Premier League. Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal cho biết Guardiola từng nhiều lần trò chuyện với ông về mong muốn tới Anh làm việc. Chính điều này đã khiến nhà cầm quân người Pháp khá bất ngờ trước quyết định chọn Bundesliga của Pep. Song theo ông đó vẫn là lựa chọn hợp lý: “Bayern là một câu lạc bộ thú vị, Đức là một giải đấu hấp dẫn, được quản lý tốt nên ông ấy chọn nó cũng là dễ hiểu.”
Guardiola luôn được hưởng lợi từ người tiền nhiệm ảnh 1
Guardiola luôn hưởng lợi từ những người tiền nhiệm? (Nguồn: AFP)
Suốt 16 năm qua, Wenger đã là huấn luyện viên tại Premier League, giải đấu mà ông coi là “hấp dẫn nhất hành tinh”. Song ông tin rằng tới Bundesliga không phải một bước lùi với Pep bởi những tài năng trẻ triển vọng nơi đây. “Đức cùng với Tây Ban Nha là nơi có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Nếu bạn nhìn vào kết quả của Đức tại các giải U17, U18 và U19 trong ba năm gần nhất sẽ thấy rằng họ đã đánh bại tất cả.” “Đó là thứ bóng đá của tương lai. Tương lai của môn túc cầu thuộc về nước Đức, đó là điều chắc chắn”./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục