Guardiola tức giận "gây sự" với truyền thông và cựu sao Bayern

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã tỏ ra rất tức giận và không ngần ngại đáp trả đáp những chỉ trích từ truyền thông và cựu cầu thủ Bayern Munich.
Guardiola tức giận "gây sự" với truyền thông và cựu sao Bayern ảnh 1Pep Guardiola tại buổi họp báo trước thềm Audi Cup. (Nguồn: Getty Images)

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã tỏ ra rất tức giận và không ngần ngại đáp trả đáp những chỉ trích từ truyền thông và cựu cầu thủ Bayern Munich.

Cuối tuần qua, Bayern thêm một lần nữa lỡ Siêu cúp Đức khi để thua Wolfsburg sau loạt sút luân lưu căng thằng (hòa 1-1 ở 90 phút và thua 4-5 trên chấm 11).

Sau thất bại, giới truyền thông đã cho rằng chính vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã sai lầm khi chọn người, đáng chú ý là việc Mario Goetze chỉ được tung vào sân ở những phút cuối của trận đấu đó.

Trước những "cáo buộc" đó, Pep đã thẳng thắn cho biết ông luôn lựa chọn những cầu thủ xứng đáng cho những trận đấu và cách lựa chọn người là do ông chứ không phải các nhà báo.

"Chỉ có 11 cầu thủ ra sân và các cầu thủ đều biết rõ điều đó. Goetze là một trong những cầu thủ mà tôi yêu thích. Mùa trước, cậu ấy đã chơi hầu hết các trận đấu."

"Các cầu thủ luôn cố gắng để có mặt trong mọi trận đấu, chứ không phải dựa vào quá khứ. Tôi là người lựa chọn cầu thủ nào ra sân chứ không phải nhà báo," Pep khẳng định.

Trong bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia này cũng đã đáp trả Lothar Matthaus - người đã công khai cho rằng Pep Guardiola không thể bằng Jose Mourinho.

"Mọi người có thể chỉ trích. Các nhà báo cũng có thể chỉ trích tôi. Mourinho là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Tôi không ở đây không phải là để trở thành huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, mà chỉ làm sao giúp đội bóng tốt nhất."

"Nếu chúng tôi giành chiến thắng, họ nói chúng tôi chơi tốt, nhưng nếu đội bóng thua họ lại cho rằng các cầu thủ không hiểu tôi. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào kết quả."

Vào rạng sáng 5/8, Bayern Munich của Pep sẽ có cuộc đối đầu với AC Milan, trên hành trình bảo vệ ngôi vương Audi Cup. Ngoài 2 đội bóng này, giải đấu còn có sự góp mặt của Real Madrid và Tottenham./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục