Guardiola xin lỗi vì màn ăn mừng quá lố của Barca

Trước màn ăn mừng có phần hơi lố trong trận đấu với Rayo Vallecano, huấn luyện viên Pep Guardiola đã phải lên tiếng xin lỗi.
Trước màn ăn mừng có phần hơi lố trong trận đấu với Rayo Vallecano, huấn luyện viên Pep Guardiola đã phải lên tiếng xin lỗi. Sau khi nhận thất bại liên tiếp tại hai đấu trường La Liga và Champions League, Barcelona đã tìm lại chính mình với chiến thắng đậm 7-0 trước Rayo Vallecano ở vòng 35 La Liga. Ngoài 2 cú đúp của Messi và Pedro, các bàn thắng còn lại của "gã khổng lồ xứ Catalunya" được ghi do công của Keita, Thiago và pha đán phản lưới nhà của Rober . Chiến thắng này được coi như một lời tri ân sâu sắc của các cầu thủ Barca gửi tới huấn luyện viên Pep Guardiola, người sẽ chính thức chia tay với câu lạc bộ chủ sân Nou Camp khi mùa giải này kết thúc. Hiện, Barcelona vẫn duy trì khoảng cách 7 điểm với Real Madrid khi giải vô địch La Liga còn 3 vòng đấu nữa. Nếu Real có đuợc chiến thắng vào cuối tuần sau, chức vô địch sẽ chính thức thuộc về họ mà không cần biết kết quả của trận đấu với Barca sẽ ra sao. Trong trận đấu này, ở bàn thắng thứ 5, cầu thủ lập công là Thiago và Alves đã có một điệu nhảy mang tính khiêu khích khán giả của đội chủ nhà. Lập tức trong cuộc họp báo, Guardiola đã bày tỏ sự không hài lòng đối với cách ăn mừng bàn thắng của học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Đây là hành động không đẹp của các cầu thủ Barca. Chúng tôi rất xin lỗi khán giải Rayo. Điều này sẽ không xẩy ra một lần nữa.”
Guardiola xin lỗi vì màn ăn mừng quá lố của Barca ảnh 1
Màn ăn mừng của Thiago và Alves (Nguồn: Getty Images)

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này giống như với bất kì trận đấu nào khác. Tôi rất hài lòng với cách mà toàn đội đã thi đấu. Chúng tôi đã làm việc hiệu quả trong một trận đấu khó khăn chống lại một đội bóng đang cố gắng giành quyền trụ hạng" Guardiola cho biết thêm./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục