Guatemala ban bố tình trạng thảm họa tại bốn tỉnh

Tổng thống Guatemala Otto Pérez Molina đã chính thức ban bố tình trạng thảm họa do động đất trong vòng 30 ngày tại bốn tỉnh.
Ngày 8/11, Tổng thống Guatemala Otto Pérez Molina đã chính thức ban bố tình trạng thảm họa do động đất trong vòng 30 ngày tại bốn tỉnh gồm San Marcos, Quetzaltenango, Quiché và Huehuetenango.

Đồng thời Tổng thống Molina tuyên bố quốc tang ba ngày sau khi thông báo con số nạn nhân của trận động đất 7,2 độ Richter ngày 7/11 vừa qua lên tới 52 người và 23 người mất tích.

[Động đất 7,4 độ Richter ở Guatemala, 39 người chết]

Cùng ngày, Ủy ban giảm thiểu hậu quả thiên tai (Conred) thông báo trận động đất đã khiến 1.124.979 người Guatemala chịu ảnh hưởng trực tiếp và trên 6 triệu người đứng trước nguy cơ gánh chịu hậu quả gián tiếp.

Hiện tại công tác cứu hộ, trợ cấp lương thực, thực phẩm và nước sạch vẫn đang được tiến hành.

[Số nạn nhân trận động đất ở Guatemala tăng nhanh]

Mexico và một số quốc gia Trung Mỹ đã lên kế hoạch gửi viện trợ khẩn cấp tới nhân dân vùng bị hại, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp quốc gia 14,4 triệu dân được coi là nghèo nhất Mỹ Latinh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục