Guinea thành lập chính phủ chuyển tiếp sang dân sự

Nhà lãnh đạo Guinea đã chỉ định một chính phủ chuyển tiếp nhằm đưa quốc gia này từ chế độ quân sự cầm quyền sang chế độ dân sự.
Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 15/2, nhà lãnh đạo lâm thời của Guinea, Tướng Sekouba Konate đã chỉ định một chính phủ chuyển tiếp nhằm đưa quốc gia Tây Phi này từ chế độ quân sự cầm quyền sang chế độ dân sự.

Nội các mới do Thủ tướng tạm quyền Jean-Marie Dore đề xuất, gồm 34 thành viên, với 10 nhân vật thuộc chính quyền quân sự cũ, trong đó có Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ dân sự Mamadouba Toto Camara và Bộ trưởng Tư pháp Siba Lohalamou.

Các đại diện của Liên minh các đảng đối lập và xã hội dân sự được cử giữ các chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, dịch vụ dân sự, việc làm và cải cách hành chính, giáo dục và nghiên cứu, trong đó chính trị gia mới nổi Bakary Fofana đảm nhận cương vị Bộ trưởng Ngoại giao.

Theo thỏa thuận hòa giải, cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào tháng Sáu tới và cuộc bầu cử này sẽ đưa Guinea trở lại sự lãnh đạo của chính quyền dân sự, kết thúc hơn một phần tư thế kỷ nằm dưới sự điều hành của các chính quyền quân sự đồng thời chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này kể từ vụ đảo chính đẫm máu hồi tháng 12/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục