Guinea-Bissau bắt đầu tổ chức cuộc tổng tuyển cử

Cuộc tổng tuyển cử được cho là mang tính bước ngoặt nhằm mở ra một giai đoạn ổn định mới cho quốc gia phải đối mặt với nạn ma túy và đảo chính quân sự này.
Guinea-Bissau bắt đầu tổ chức cuộc tổng tuyển cử ảnh 1Cử tri Guinea-Bissau bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Bissau. (Ảnh: AFPTTXVN)

Ngày 13/4, Guinea-Bissau đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội được cho là mang tính bước ngoặt nhằm mở ra một giai đoạn ổn định mới cho quốc gia vốn phải đối mặt với vấn nạn ma túy và đảo chính quân sự này.

Hiện có 13 ứng viên chạy đua vào chiếc ghế tổng thống với cam kết sẽ đem đến những cải tổ quan trọng cho lực lượng quân đội nước này, trong khi 15 đảng phái của Guinea-Bissau cũng sẽ đua tranh vào các vị trí trong quốc hội.

Trong số các ứng viên tổng thống, cựu Bộ trưởng Tài chính Jose Mario Vaz, thành viên đảng Xã hội đổi mới (PSR) của cố Tổng thống Kumba Yala, được cho là nhân vật có tiềm năng nhất.

Bên cạnh đó, một ứng viên độc lập khác là Paulo Gomes, kinh tế gia tài năng từng đứng đầu chi nhánh Ngân hàng Thế giới tại khu vực Sahara châu Phi, cũng đang mạnh mẽ tuyên bố sẽ thay đổi được vận mệnh của quốc gia nhiều bất ổn này.

Mặc dù chiến dịch tranh cử đã kết thúc ngày 11/4 mà không xảy ra biến cố nào đáng kể, vẫn có hơn 4.200 binh lính nước này và của khối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đảm bảo an ninh cho tiến trình tổng tuyển cử. Ngoài ra, khoảng 500 quan sát viên quốc tế cũng đã đến Guinea-Bissau để đánh giá mức độ tin cậy và tự do của cuộc bầu cử này.

Hồi tháng 4/2012, lực lượng quân đội Guinea-Bissau đã bắt giữ tổng thống và cựu thủ tướng nước này trong một cuộc đảo chính nhằm trì hoãn kế hoạch cải tổ quân đội. Tháng 5/2012, cựu lãnh đạo quân đội Antonio Indjai đã đồng ý chuyển giao quyền lực cho một chính quyền chuyển tiếp do ông Serifo Nhamadjo làm Tổng thống lâm thời.

Kể từ đó, kế hoạch tiến hành tổng tuyển cử từng nhiều lần được đưa ra, song vẫn bị trì hoãn mà không rõ nguyên nhân. Chính vì vậy, cuộc tổng tuyển cử ở Guinea-Bissau lần này được đánh giá là sẽ khép lại bốn thập niên hỗn loạn do làn sóng nổi dậy bùng phát kể từ khi nước này giành độc lập từ Bồ Đào Nha.

Guinea-Bissau hiện xếp thứ 177/187 quốc gia về chỉ số phát triển con người (HDI) của Liên hợp quốc và 2/3 dân số nước này đang sống trong điều kiện dưới mức nghèo khổ.

Tình trạng bất ổn không những đem đến nghèo đói cho đất nước chỉ có 1,6 triệu dân với nguồn tài nguyên nghèo nàn và nền kinh tế kiệt quệ, mà còn tạo điều kiện để các đường dây buôn ma túy ở Nam Mỹ biến quốc gia này thành một trung tâm ma túy lớn của khu vực Tây Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục