Guinea-Bissau cáo buộc BĐN hậu thuẫn đảo chính

Chính phủ Guinea-Bissau đã cáo buộc Bồ Đào Nha, CPLP và cựu Thủ tướng Guinea-Bissau hậu thuẫn một âm mưu đảo chính ở nước này.
Ngày 21/10, Chính phủ Guinea-Bissau đã cáo buộc Bồ Đào Nha, Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha (CPLP) và cựu Thủ tướng Guinea-Bissau Carlos Gomes hậu thuẫn một âm mưu đảo chính ở nước này.

Trong một tuyên bố của Chính phủ Guinea-Bissau, Bộ trưởng Truyền thông Fernando Vaz nêu rõ "Bồ Đào Nha, CPLP và cựu Thủ tướng Carlos Gomes là những phần tử kích động âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính phủ chuyển tiếp, phá hoại tiến trình chính trị."

Tuyên bố cũng cho rằng âm mưu đảo chính này nhằm đưa ông Gomes trở lại nắm quyền ở Guinea-Bissau và để biện minh cho việc triển khai một lực lượng "bình ổn" quốc tế ở nước này.

Chính phủ Guinea-Bissau đưa ra cáo buộc trên sau khi xảy ra vụ tấn công doanh trại quân đội ở thủ đô Bissau làm 7 người thiệt mạng vào sáng cùng ngày.

Các nhân chứng cho biết các tay súng đã đột kích doanh trại đơn vị quân đội gần sân bay thủ đô vào lúc 4 giờ sáng (giờ địa phương), sau đó đã diễn ra cuộc đọ súng làm ít nhất 7 người thiệt mạng.

Sau hơn một giờ, quân đội chính phủ đã đánh bật được các tay súng khỏi doanh trại nói trên. Lực lượng an ninh và phòng vệ quốc gia đã được triển khai để đảm bảo an ninh tại khu vực sân bay.

Một nguồn tin quân đội đã xác nhận vụ tấn công nói trên, song không cho biết có thương vong phía binh sỹ quân đội hay không.

Theo các nhân chứng, vụ tấn công do Đại úy Pansau N'Tchama, người đã từng chỉ huy một đơn vị biệt kích ám sát Tổng thống Joao Bernado Vieira hồi năm 2009, cầm đầu.

Hiện chưa rõ lý do của vụ tấn công, nhưng N'Tchama từng là đồng minh của giới lãnh đạo chính trị bị lật đổ trong cuộc đảo chính hôm 12/4 vừa qua. Chính quyền của Thủ tướng Gomes là nạn nhân của cuộc đảo chính này khi đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng một.

Theo các nguồn tin an ninh, Đại úy N'Tchama vừa về nước tuần trước sau khóa huấn luyện quân sự tại Bồ Đào Nha từ tháng 7/2009.

Kể từ khi giành được độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1974, giữa quân đội và chính phủ Guinea-Bissau thường xuyên xảy ra xung đột và chưa có tổng thống nào tại vị hết nhiệm kỳ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục