Guinness đọc sách 1.000 giờ không nghỉ ở Dominican

Sách kỷ lục Guinness Dominican vừa ghi nhận kỷ lục đọc thành tiếng 1.000 giờ không ngừng trong cuộc thi đọc Marathon, diễn ra 2/4.
Sách kỷ lục Guinness Cộng hòa Dominican vừa ghi nhận một kỷ lục mới về việc đọc thành tiếng 1.000 giờ không ngừng nghỉ trong cuộc thi đọc Marathon của giới trẻ lần thứ 2, diễn ra ngày 2/4 vừa qua.

Theo hãng tin Itar-tass, tham gia vào cuộc thi này có đến 930 thanh niên Dominican thay nhau đọc Thánh kinh và Hiến pháp quốc gia trong vòng 43 ngày. Tổng thống Dominican Leonel Fernandez là người kết thúc cuộc thi, sau khi đọc một số chương Hiến pháp quốc gia trong vòng 15 phút không nghỉ.

Một kỷ lục trước đó cũng được thành lập tại quốc gia này vào tháng 7/2011, khi 5 sinh viên bị viêm não đã luân phiên đọc tác phẩm văn học của cựu Tổng thống quốc đảo vùng Caribe Juan Bosch viết khi nghỉ hưu, trong vòng 300 giờ đồng hồ.

Cuộc thi đọc Marathon bắt đầu diễn ra từ năm ngoái do Bộ Thanh niên Dominican tổ chức mỗi năm một lần nhằm kêu gọi giới trẻ dành 1 giờ đồng hồ để đọc sách mỗi ngày./.

Trần Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục