Hà Đức Chinh hài lòng với hat-trick giúp U22 Việt Nam vào chung kết

Tiền đạo Hà Đức Chinh hài lòng với màn trình diễn của bản thân trong thắng lợi 4-0 trước U22 Campuchia, qua đó cùng tuyển U22 Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games 30.
Tiền đạo Hà Đức Chinh đánh giá cao U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 30 tới đây. (Ảnh: Vietnam+)
Tiền đạo Hà Đức Chinh đánh giá cao U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 30 tới đây. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia, Hà Đức Chinh chia sẻ: "Sau khi kết thúc hiệp một với 3 bàn dẫn trước, U22 Việt Nam chùng xuống trong hiệp hai để giữ sức cho trận chung kết trước mắt. Trận này, tôi hài lòng khi đã thi đấu ổn và ghi bàn."

"Tôi nghĩ ở SEA Games này, những tình huống không chiến mang tới rất nhiều bàn thắng. Chúng ta cần thực hiện tốt hơn các đường bóng như vậy để ghi bàn. Bên cạnh đó, U22 Việt Nam luôn ra sân với niềm tin chiến thắng cao nhất để đánh bại các đối thủ," tiền đạo này nói thêm. 

Trước đối thủ U22 Campuchia ở bán kết bóng đá nam SEA Games 30 tối 7/12, Hà Đức Chinh có trận đấu hay khi ghi hat-trick và có một đường kiến tạo cho đồng đội Tiến Linh mở tỷ số trận đấu. Qua đó, U22 Việt Nam thắng đậm 4-0 để tiến thẳng vào chung kết SEA Games sau 10 năm.

Màn trình diễn tốt với ba bàn thắng giúp Hà Đức Chinh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới SEA Games 30 cùng tiền đạo Osvaldo Haay của U22 Indonesia với 8 bàn thắng. 

Hà Đức Chinh hài lòng với hat-trick giúp U22 Việt Nam vào chung kết ảnh 1Hà Đức Chinh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới bóng đá nam SEA Games 30 với 8 bàn thắng. (Ảnh: Vietnam+)

Ở chung kết SEA Games 30 ngày 10/12 tới, U22 Việt Nam sẽ tái ngộ U22 Indonesia - đội bóng chung bảng B vừa vượt qua U22 Myanmar tại bán kết.

Đánh giá về đối thủ cuối cùng trên hành trình giành huy chương vàng, Hà Đức Chinh cho hay: "Dù là gặp lại U22 Indonesia song trận chung kết cũng như một trận đấu mới của U22 Việt Nam thôi. Chúng tôi cần tập trung cải thiện thể trạng tốt nhất để bước vào trận đấu. Indonesia là đối thủ mạnh nhưng thầy Park sẽ có chiến thuật và các cầu thủ sẽ tuân theo đúng chỉ đạo. Trước trận chung kết, toàn đội cần tập trung tối đa."

Sau trận bán kết tối 7/12, Đức Chinh và đồng đội sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn trong ngày 8/12, sau đó mới bắt đầu tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận chung kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục