Hà Đức Chinh: Việt Nam không ngại HLV Eriksson và Philippines

Hà Đức Chinh: Việt Nam không ngại huấn luyện viên Eriksson

Hà Đức Chinh khẳng định, danh tiếng của HLV Sven-Goran Eriksson cùng các cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lên tới cả triệu USD của Philippines không khiến đội tuyển Việt Nam phải e ngại.
Hà Đức Chinh: Việt Nam không ngại huấn luyện viên Eriksson ảnh 1Tiền đạo Hà Đức Chinh trả lời phỏng vấn trước buổi tập. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Danh tiếng của huấn luyện viên lừng danh Sven-Goran Eriksson cùng các cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lên tới cả triệu USD của Philippines không khiến đội tuyển Việt Nam phải e ngại, thậm chí toàn đội còn thể hiện quyết tâm cao hơn.

Đây là khẳng định của tiền đạo Hà Đức Chinh trước buổi tập diễn ra chiều 30/11 tại Bacolod.

Đánh giá về Philippines, đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi vào ngày 2/12 tới, Hà Đức Chinh cho biết: “Philippines là một đối thủ khó chơi với đội tuyển Việt Nam. Dù họ có lối chơi thiên về bóng dài, cầu thủ Philippines có thể hình to cao, tấn công biên rất nguy hiểm, song huấn luyện viên Park Hang-seo cùng ban huấn luyện đã phân tích cho toàn đội lối chơi của đội Philippines và đã chỉ cách phòng những đường bóng bổng của Philippines, các tình huống rót bóng từ biên vào."

Theo Đức Chinh, thời tiết tại Bacolod khá giống với Thành phố Hồ Chí Minh và mọi thứ lúc này đều rất ổn với đội tuyển Việt Nam.

[Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2018]

Việc một huấn luyện viên danh tiếng như ông Eriksson dẫn dắt đội tuyển Philippines cũng không ảnh hưởng gì đến tâm lý của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, đơn giản là đội bóng nào khi vào trận cũng chỉ có 11 cầu thủ trên sân.

Hà Đức Chinh: Việt Nam không ngại huấn luyện viên Eriksson ảnh 2Trung vệ Đình Trọng, tiền đạo Công Phượng, tiền vệ Quang Hải. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đức Chinh khẳng định: "Là một cầu thủ trẻ, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng, nếu được thầy Park tin tưởng, trao cơ hội thi đấu vào sân thi đấu em sẽ phải cố gắng hết mình. Qua mỗi buổi tập, em đều cố gắng tập thêm để khi vào sân thi đấu phải thể hiện được hết khả năng của mình, với lối chơi tích cực."

"Mục tiêu cụ thể của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi là phải giành được 3 điểm trước khi quay về Việt Nam. Bên phía Philippines, em nghĩ cầu thủ tiền vệ mang áo số 8 (Manuel Ott) rất nguy hiểm. Anh ta là người có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, phát những đường triển khai tấn công rất nguy hiểm."

"Huấn luyện viên Park Hang-seo đến lúc này vẫn chưa có chỉ đạo gì cụ thể đối với trường hợp kèm cầu thủ số 8 của đội tuyển Philippines."

Chiều 30/11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Ceres Negros Fiedl tại Bacolod, nơi có điều kiện mặt sân tương đối tốt, thời tiết khá thuận lợi.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ dành 20 phút đầu buổi tập cho các phóng viên tác nghiệp, sau đó toàn đội chuyển sang tập chiến thuật, ổn định bộ khung đội hình xuất phát trong trận bán kết lượt đi sắp tới, vì thế, đội chuyển sang tập kín.

Ông Park yêu cầu các học trò, kể cả 3 thủ môn Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Bùi Tiến Dũng khởi động khá kỹ. Ông thậm chí còn trực tiếp chỉnh sửa và nhắc nhở một số cầu thủ như hai mũi nhọn trên hàng tấn công Anh Đức và Tiến Linh.

Trong khi đó, trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn nhắc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi khởi động với bóng chú ý di chuyển rộng, quan sát và xử lý bóng một chạm.

Ngày mai 1/12, đội tuyển Việt Nam tập làm quen sân thi đấu Panaad vào lúc 19h30, phần họp báo trước trận đấu của huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu lúc 19h00 tại phòng họp báo sân Panaad.

Riêng đội chủ nhà Philippines tập từ 17 giờ 30-18 giờ 30 nên phần họp báo của huấn luyện viên Eriksson diễn ra lúc 17 giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục